Thủ tướng dự Đại hội đồng Liên Hợp Quốc

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 27/09/2018 12:02 GMT+7

Trưởng phái đoàn Việt Nam tại Liên Hợp Quốc Đặng Đình Quý (bên trái) và Đại sứ Việt Nam tại Mỹ Hà Kim Ngọc đón Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại sân bay. (Ảnh: VGP)

VTV.vn - Sáng 27/9, theo giờ Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tới New York bắt đầu tham dự phiên họp cấp cao khóa 73 Đại hội đồng Liên Hợp Quốc.

Đây là phiên họp quan trọng nhất trong năm của tổ chức quốc tế lớn nhất hành tinh này.

Phiên họp năm nay có chủ đề "Làm cho Liên Hợp Quốc gắn kết với tất cả người dân: Vai trò lãnh đạo toàn cầu và chia sẻ trách nhiệm vì xã hội hòa bình, công bằng, bền vững", Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ cùng Lãnh đạo cấp cao 193 quốc gia thành viên Liên Hợp Quốc thảo luận, đề xuất các biện pháp hữu hiệu để xử lý các thách thức toàn cầu đối với an ninh và phát triển, cũng như các biện pháp làm cho Liên Hợp Quốc phục vụ tốt hơn, thiết thực và hiệu quả hơn lợi ích của mọi quốc gia, mọi người dân.

Việc Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tham dự phiên họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc lần này mang theo một thông điệp mạnh mẽ, Việt Nam là một thành viên tích cực, là đối tác tin cậy và có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, Việt Nam cam kết làm hết sức mình, trong khả năng và điều kiện cho phép vì hòa bình cũng như vì một trật tự chính trị và kinh tế quốc tế công bằng, dân chủ và dựa trên luật lệ.

Sáng 27/9 theo giờ địa phương, tức đêm nay theo giờ Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ có bài phát biểu quan trọng tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Vào khoảng 15h tại New York, Thủ tướng sẽ tham dự hơn 10 sự kiện khác, trong đó hội kiến Tổng thư ký Liên Hợp Quốc và lãnh đạo các nước cùng với tọa đàm với các doanh nghiệp Hoa Kỳ để thu hút đầu tư vào Việt Nam trong thời kỳ phát triển công nghiệp 4.0.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước