Thủ tướng dự Hội nghị Tương lai châu Á

Trung Kiên (Ban Thời sự)-Thứ hai, ngày 05/06/2017 14:46 GMT+7

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại phiên khai mạc Hội nghị Tương lai châu Á lần 23. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Sáng nay (5/6), Hội nghị Tương lai châu Á - một diễn đàn để các nhà lãnh đạo và giới học giả trao đổi về những vấn đề trong phát triển ở châu Á đã khai mạc tại Tokyo.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe, Thủ tướng Lào Thoonglun Sisoulith cùng nhiều chính khách, học giả có tên tuổi khác của khu vực và trên thế giới tham dự Hội nghị này.

"Diễn đàn Tương lai châu Á do báo Nikkei tổ chức thường niên là diễn đàn uy tín trong khu vực và trên thế giới. Chủ đề của Hội nghị năm nay là "Chủ nghĩa toàn cầu giữa ngã tư đường - bước đi tiếp theo của châu Á". Vì thế khách mời của Hội nghị năm nay đặc biệt hơn hẳn các năm trước, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã được mời làm diễn giả chính và phát biểu ngay tại phiên khai mạc. Đây là một cơ hội tuyệt vời để Thủ tướng truyền tải đến cộng đồng quốc tế thông điệp mạnh mẽ về những quan điểm của Việt Nam trước tình hình thế giới đang thay đổi khó lường trong hơn nửa năm qua, cũng như những hướng đi của khu vực quan trọng nhất thế giới này trong thời gian tới".

Mở đầu bài phát biểu, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã nhấn mạnh tới phát hiện của nhà kinh tế học người Anh Adam Smith từ năm 1776, đó là chìa khóa cho sự thịnh vượng của một quốc gia chính là "tự do, tự nhiên". Được hiểu là tự do sản xuất và trao đổi hàng hóa theo nhu cầu tự nhiên, thị trường trong nước cũng như quốc tế được mở cửa để cạnh tranh tự do, công bằng. Đó chính là nền tảng của toàn cầu hóa và trên thực tế tiến trình này đã diễn ra hàng trăm năm nay. Thủ tướng cho biết, chủ đề của Hội nghị Tương lai châu Á năm nay tại Nhật Bản làm ông nhớ lại, từ thế kỷ thứ XVI, người Nhật Bản đã đóng góp quan trọng đưa Hội An của Việt Nam tham gia vào hệ thống thương mại xuyên biên giới và trở thành một cảng thị hội nhập quốc tế vào buổi sơ khai của nền thương mại toàn cầu.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng với trên 150 Hiệp định thương mại tự do, châu Á đang chiếm 58%, tổng số hiệp định của Thế giới và châu Á đang đi đầu về hợp tác, hội nhập quốc tế. Tuy nhiên, Thủ tướng cũng cho rằng quá trình hội nhập toàn cầu cũng đang đặt ra nhiều thách thức. Đó là các tranh chấp lãnh thổ, cùng với sự trỗi dậy của chủ nghĩa dân tộc cực đoan. Đứng trước những thách thức đó, Thủ tướng cho rằng tầm nhìn sẽ quyết định cách tư duy, cách hành động tại thời điểm hiện đại, vì thế Thủ tướng mong muốn mỗi quốc gia, mỗi dân tộc, mỗi người dân châu Á hãy chung tay hành động vì một châu Á hòa bình và thịnh vượng.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước