Thủ tướng thăm và phát biểu tại Quỹ Di sản, Hoa Kỳ

Trung Kiên (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 01/06/2017 19:52 GMT+7

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Quỹ Di sản. (Ảnh: VGP)

VTV.vn - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có bài phát biểu quan trọng tại Quỹ Di sản, Hoa Kỳ.

Ngay sau cuộc hội đàm rất thành công với Tổng thống Donald Trump, chiều 1/6 theo giờ địa phương, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có bài phát biểu quan trọng tại Quỹ Di sản (Heritage Foundation) về chủ đề: "Cơ hội, thách thức đối với hòa bình, an ninh, phát triển ở châu Á - Thái Bình Dương và phát triển quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ". Heritage Foundation là một tổ chức nổi tiếng toàn cầu về nghiên cứu chiến lược độc lập, có tầm ảnh hưởng tích cực đến tiến trình hoạch định, thực thi chính sách của Hoa Kỳ và nhiều vấn đề quốc tế quan trọng.

Mở đầu bài phát biểu, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh tới một điểm chung về tư tưởng nhân văn cao đẹp làm nên cơ sở vững chắc để Việt Nam và Hoa Kỳ cùng nhau hướng về tương lai xây dựng mối quan hệ Đối tác toàn diện bền vững và phát triển. Đó là bản Hiến pháp của hai quốc gia do Tổng thống Thomas Jefferson viết năm 1776 và được Chủ tịch Hồ Chí Minh trích dẫn lại trong bản Tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa: "Tất cả các dân tộc trên thế giới đều sinh ra bình đẳng; dân tộc nào cũng có quyền sống, quyền sung sướng và quyền tự do".

Thủ tướng cho rằng rõ ràng những giá trị nhân văn cao đẹp, có tính cốt lõi, xuất phát từ cội nguồn lịch sử của hai nước sẽ làm nên tiền đề vững chắc để hai nước cùng nhau xây dựng mối quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ bền vững, sâu sắc và dài lâu. Lịch sử đã cho thấy nếu trong những năm giữa thế kỷ trước, Việt Nam và Hoa Kỳ từng đứng ở hai đầu chiến tuyến thì hôm nay hai nước đã trở thành đối tác toàn diện.

Thủ tướng nhắc lại Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng đã trích dẫn câu nói của Tổng thống Roosevelt trong chuyến thăm Hoa Kỳ cách đây 2 năm đó là "Khi tin là có thể thì bạn đã đạt được một nửa thành công". Còn hôm nay, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng với niềm tin và quyết tâm Hoa Kỳ và Việt Nam cũng như các nước khác cùng chung tay xây dựng khu vực châu Á - Thái Bình Dương hòa bình, ổn định, hợp tác và phồn vinh.

Để duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác bình đẳng và phồn vinh cho khu vực châu Á - Thái Bình Dương, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cam kết Việt Nam có trách nhiệm hợp tác với các nước trong khu vực, cùng góp sức để biến cơ hội thuận lợi thành động lực tăng trưởng mạnh mẽ đồng thời hóa giải những thách thức như tình hình căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên, diễn biến phức tạp khó lường tại Biển Hoa Đông, Biển Đông, nguy cơ khủng bố, cực đoan, xu hướng đơn phương áp đặt sức mạnh cũng như các mối đe dọa về an ninh phi truyền thống.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tái khẳng định quan điểm Việt Nam hoan nghênh Hoa Kỳ đóng vai trò tích cực trong việc đảm bảo các nguyên tắc an ninh, tự do hàng hải và hàng không, trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế. Cũng như tái khẳng định việc Việt Nam chủ trương phát triển các mối quan hệ hợp tác toàn diện, lâu dài, tôn trọng độc lập chủ quyền, hợp tác cùng có lợi với Hoa Kỳ.

Đối với quan hệ song phương giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh thực tế là trong quan hệ thương mại, đầu tư, giáo dục và du lịch giữa Việt Nam và Hoa Kỳ đều mang tính bổ sung cho nhau nhiều hơn là cạnh tranh. Và sự hợp tác này nhằm hiện thực hóa các mục tiêu kép "Tăng trưởng - Việc làm" có lợi cho hai bên.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hoan nghênh Tổng thống Donald Trump nhận lời mời dự Hội nghị cấp cao APEC và thăm chính thức Việt Nam và cho rằng đây không chỉ là tín hiệu tốt với châu Á - Thái Bình Dương mà còn là cơ hội quan trọng để Hoa Kỳ phát huy vai trò, ảnh hưởng tích cực tại khu vực, tạo dựng bước phát triển mới cho hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư với khu vực này. Dẫn lại câu nói "Với xu hướng, hay bơi theo dòng; với nguyên tắc, hãy vững như bàn thạch", của Tổng thống Thomas Jefferson, Thủ tướng bày tỏ sự tin tưởng sâu sắc rằng, mối quan hệ đối tác phát triển toàn diện giữa Hoa Kỳ và Việt Nam chính là xu hướng quan trọng và hai nước sẽ giữ vững lập trường, nguyên tắc của mình để hợp tác bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau, hai bên cùng có lợi vì sự phát triển và thịnh vượng của hai quốc gia và vì một ASEAN vì khu vực châu Á - Thái Bình Dương hòa bình, ổn định, hợp tác và phồn vinh.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước