Thủ tướng gặp gỡ cộng đồng người Việt tại Thái Lan

Trung Kiên (Ban Thời sự)-Thứ bảy, ngày 19/08/2017 19:04 GMT+7

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm Làng văn hóa Hữu nghị Nakhon Phanom-Hà Nội. (Ảnh: TTXVN)

VTV.vn - Trưa 19/8, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có cuộc gặp thân mật với 500 kiều bào đại diện cho 100.000 người Việt Nam đang sinh sống tại Thái Lan trong gần 100 năm qua.

Nói chuyện với bà con, Thủ tướng khẳng định Tổ quốc Việt Nam sẽ tiếp tục là chỗ dựa vững chắc không chỉ cho kiều bào ở Thái Lan mà còn trên toàn thế giới. 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân đã tới dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu tưởng niệm Người ở Bản Mạy. Đây là nơi Bác Hồ đã sống và hoạt động lâu nhất ở Thái Lan từ năm 1928 - 1929. Kể từ năm 2004, Khu tưởng niệm này được xây dựng. 

Cách đây 4 năm, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tặng Hội người Việt ở Nakhon Phanom kinh phí để tôn tạo và mở rộng Khu tưởng niệm và tháng 5 năm ngoái công tác tôn tạo được hoàn tất. Nói chuyện với bà con Việt kiều tại làng hữu nghị Thái - Việt bên cạnh Khu tưởng niệm, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ sự xúc động khi được gặp những người luôn một lòng, một dạ hướng về Tổ quốc vào đúng ngày kỷ niệm 72 năm Cách mạng tháng 8. 

Thay mặt đồng bào, chiến sỹ cả nước cùng Lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã gửi lời thăm hỏi với tình cảm yêu thương tới kiều bào tại Thái Lan. Đồng thời cho biết tại các cuộc hội đàm, hội kiến với Thủ tướng, đại diện Hoàng Gia và Chủ tịch Hội đồng lập pháp Quốc gia, các nhà lãnh đạo Thái Lan đều khẳng định cộng đồng người Việt Nam ở Thái Lan có vai trò quan trọng, và có nhiều người thành đạt. Đến nay hầu hết Việt Kiều thế hệ thứ nhất đã được cấp thẻ cư trú lâu dài và Việt kiều thế hệ thứ 2, 3 và 4 đã được nhập quốc tịch Thái. Hiện chỉ còn một số ít cụ già chưa được công nhận thì trong chuyến thăm này đã được giải quyết.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh với sự phấn đấu, lao động cần cù của bà con cùng với sự giúp đỡ của Chính phủ Thái Lan và hợp tác chặt chẽ giữa hai Chính phủ, địa vị pháp lý của kiều bào ở Thái Lan ngày càng được khẳng định, để bà con yên tâm làm ăn. 

Đây cũng là một tin vui vì mối quan hệ giữa 2 nước không chỉ về kinh tế mà mối quan hệ đối tác chiến lược đã giúp củng cố vững chắc địa vị pháp lý của bà con Việt Kiều ở Thái Lan. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng cho rằng, ít có nơi nào trên thế giới có thể làm tốt hơn những công việc mà Hội người Việt Nam toàn Thái đang làm, đồng thời cảm ơn kiều bào luôn hướng về Tổ quốc cũng như chăm sóc giữ gìn Khu tưởng niệm Bác Hồ để nơi đây không chỉ là một khu di tích, tâm linh mà còn sớm trở thành điểm du lịch của Thái Lan.

Nhân dịp này, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng tặng bức tranh Bác Hồ bắt nhịp bài ca kết đoàn, tặng 5 suất học bổng và 600 cuốn sách tiếng Việt cho kiều bào Việt Nam ở Thái Lan. Trước khi rời tỉnh Nakhon Panom, Thủ tướng đã đến thăm Trung tâm Văn hóa hữu nghị Nakhon Phanom - Hà Nội

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước