Thủ tướng mời các nhà đầu tư Nhật Bản ‘mở hàng’ EVFTA

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 01/07/2019 18:54 GMT+7

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: VGP)

VTV.vn - Thủ tướng có niềm tin vững chắc rằng Việt Nam sẽ là miền đất lành cho các tập đoàn lớn của Nhật Bản.

Tại Hội nghị xúc tiến đầu tư Việt Nam Nhật Bản, do Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức với chủ đề hợp tác Việt Nam - Nhật Bản vì sự thịnh vượng và tin tưởng lẫn nhau, diễn ra sáng nay tại Tokyo, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đề nghị các doanh nghiệp Nhật Bản cần nhanh chân hơn nữa trong đầu tư vào lĩnh vực du lịch và hạ tầng về giao thông. Cũng tại diễn đàn này, nhiều giấy chứng nhận đầu tư và thỏa thuận đã được trao với tổng giá trị nhiều tỷ USD.

Phát biểu trước hơn 1.000 lãnh đạo các doanh nghiệp hai nước, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết, đến Nhật Bản lần này, so với những năm trước, Thủ tướng càng có niềm tin vững chắc rằng Việt Nam sẽ là miền đất lành cho các tập đoàn lớn của Nhật Bản. Bởi hơn ai hết, các nhà đầu tư Nhật Bản là người thấu hiểu điều này rất sớm. Bởi lẽ từ 500 năm trước, những doanh nhân Nhật Bản đã tới mở mang thương nghiệp ở Hội An của Việt Nam. Còn năm ngoái, tốc độ tăng trưởng kinh tế của Việt Nam, đạt 7,08%, đưa Việt Nam trở thành một trong những nước tăng trưởng GDP hàng đầu thế giới. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, kể từ ngày 30/6, một cơ hội vàng cho các doanh nghiệp Nhật Bản cũng đã được mở ra Hiệp định Thương mại tự do và Hiệp định bảo hộ đầu tư giữa Việt Nam và EU đã được ký. Khi hiệp định này được thực hiện thì xuất khẩu của Việt Nam sang EU tăng thêm khoảng 20% vào năm 2020, 42% sau 6 năm nữa. Đây chính là thời cơ để các doanh nghiệp Nhật Bản đóng góp vào tăng trưởng và xuất khẩu ở Việt Nam.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, Việt Nam có nhiều ngành mà các doanh nghiệp Nhật Bản quan tâm, trước hết là sản xuất chế biến chế tạo. Việt Nam giờ đã là công xưởng của thế giới trong nhiều mặt hàng như điện thoại, linh kiện điện tử, dệt may, da giày. Nhưng bên cạnh đó, Chính phủ cũng đang kêu gọi đầu tư vào năng lượng xanh, năng lượng tái tạo trong đó trọng tâm là điện sạch bao gồm cả điện khí, hạn chế tối đa điện than. Cùng với khánh sạn, bất động sản nghỉ dưỡng và dịch vụ lữ hành, vì Việt Nam hiện đứng thứ 6 trong 10 điểm đến du lịch phát triển nhanh nhất thế giới. Trong khi đó kinh tế Internet ở Việt Nam cũng đang bùng nổ, dự báo đến 2025, giá trị thương mại gộp của nền kinh tế Internet Việt Nam sẽ chạm ngưỡng 33 tỷ USD. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, Việt Nam coi cộng đồng doanh nghiệp và doanh nhân Nhật Bản là đối tác chiến lược hàng đầu trong tiến trình phát triển quốc gia. Điều đặc biệt là hội nghị hôm nay diễn ra sau đúng 2 tháng đầu tiên của triều đại mới Lệnh Hòa, hứa hẹn một chương hợp tác mới với nhiều điều may mắn, tốt đẹp và thành công cho cả hai nước.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Bộ trưởng phụ trách Chấn hưng địa phương Katayama Satsuki đã chứng kiến lễ trao Biên bản ghi nhớ giữa Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và Tập đoàn Sumitomo cùng Tập đoàn BRG phát triển dự án công trình hỗn hợp Việt - Nhật và đầu tư xây dựng khu công nghiệp Đông Anh, với tổng vốn đầu tư 3 tỷ USD. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội cũng trao Biên bản ghi nhớ đầu tư các dự án ở Hà Nội với số vốn 500 triệu USD. Tập đoàn Aeonmall cũng nhận giấy chấp nhận đầu tư hai dự án Trung tâm thương mại ở Hoàng Mai và Bắc Từ Liêm với tổng vốn đầu tư trên nửa tỷ đô la Mỹ. Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định cũng trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho Tập đoàn Toray, đầu tư dự án dệt sợi tại tỉnh Nam Định. Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận trao thỏa thuận đầu tư xây dựng tổ hợp điện khí tại Cà Ná trị giá 1,8 tỷ USD. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng chứng kiến lễ trao thỏa thuận hợp tác giữa VNPT, Petrolimex, Vinalines, Vicem với các đối tác Nhật Bản về giai pháp dịch vụ công nghệ thông tin tại Aeomall Việt Nam, hợp tác đào tạo kỹ thuật trong lĩnh vực xăng dầu phát triển khí thiên nhiên hóa lỏng và gas tại Việt Nam, vận tải biển và logisctic cùng với phát triển công nghệ sản xuất xi măng và bảo vệ môi trường trong công nghệ xi măng. Tổng giá trị 32 dự án được trao chứng nhận đăng ký đầu tư và thỏa thuận hợp tác lên đến 8,3 tỷ USD, trong đó, 2/3 trong số này là các dự án được triển khai ở Hà Nội.

Trước đó, tại buổi tiếp Chủ tịch Cơ quan xúc tiến thương mại Nhật Bản (JETRO), ông Nobuhiko Sasaki đã thông báo với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, trước chuyến thăm Nhật Bản và dự Hội nghị G20 của Thủ tướng đã có nhiều cuộc điện thoại từ các doanh nghiệp Nhật Bản gọi đến, hỏi JETRO về việc có tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư hay không. Và năm nay, có rất đông doanh nghiệp Nhật Bản tham dự, mong muốn xúc tiến công tác chuẩn bị để có thể trao nhận, cấp giấy phép đầu tư với đối tác Việt Nam trong dịp này. Theo ông Nobuhiko Sasaki, đây là cơ hội "có một không hai" cho các doanh nghiệp. Ông cũng cho biết, niềm tin của các doanh nghiệp Nhật Bản với Việt Nam ngày càng tăng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước