Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm chính thức Nhật Bản

Trung Kiên (Ban Thời sự)-Thứ hai, ngày 01/07/2019 06:00 GMT+7

Lễ đón Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại sân bay quốc tế Haneda, Tokyo. Ảnh: TTXVN

VTV.vn - Vào lúc 0h30 ngày 1/7, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tới Thủ đô Tokyo, bắt đầu chuyến thăm Nhật Bản theo lời mời của Thủ tướng Shinzo Abe.

Đây là chuyến thăm Nhật Bản lần thứ 4 của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trong vòng 4 năm trở lại đây, chứng tỏ sự gần gũi về tin cậy giữa lãnh đạo cấp cao 2 nước và mối quan hệ hợp tác chặt chẽ của mối quan hệ Đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam - Nhật Bản.

Dự kiến trong ngày 1/7, ngoài cuộc hội đàm với Thủ tướng Shinzo Abe và chứng kiến lễ trao nhiều văn kiện hợp tác giữa các bộ của hai nước, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ tham dự và phát biểu tại Hội nghị xúc tiến đầu tư Việt Nam - Nhật Bản, trong đó, các doanh nghiệp hai nước sẽ trao nhiều hợp đồng và chứng nhận đầu tư trị giá hàng tỷ USD.

Nhật Bản hiện là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam, là nước tài trợ ODA lớn nhất, là nhà đầu tư số 2, đối tác thứ 3 về du lịch và là đối tác thương mại lớn thứ 4 của Việt Nam. Chỉ trong 5 tháng đầu năm 2019, kim ngạch thương mại hai chiều đạt trên 15 tỷ USD, tăng hơn 3% so với cùng kỳ năm 2018.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Lễ hội hoa sen Nhật - Việt Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Lễ hội hoa sen Nhật - Việt Thủ tướng tiếp Hội hữu nghị Nhật - Việt vùng Kansai Thủ tướng tiếp Hội hữu nghị Nhật - Việt vùng Kansai

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước