Thúc đẩy hợp tác du lịch, giáo dục Hà Giang - Ulyanovsk

Nhóm PV THVN Thường trú tại LB Nga-Thứ bảy, ngày 20/01/2018 09:26 GMT+7

VTV.vn - Tỉnh Hà Giang mong muốn tìm hiểu thị trường du lịch ở Nga mà cụ thể là ở Ulyanovsk để kết nối và phát triển thị trường du lịch sang Liên bang Nga.

Từ ngày 14 đến 18/1, đoàn công tác tỉnh Hà Giang do ông Triệu Tài Vinh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Giang dẫn đầu đã có chuyến thăm và làm việc với tỉnh Ulyanovsk nhằm triển khai kế hoạch hợp tác du lịch và giáo dục giữa hai địa phương.

Tại buổi làm việc với ông Sergey Morozov, Thống đốc tỉnh Ulyanovsk, hai bên đã trao đổi về tình hình phát triển kinh tế xã hội của mỗi bên và đi đến nhất trí cho rằng, sự hợp tác song phương còn chưa xứng tầm quan hệ hữu nghị truyền thống, chiến lược toàn diện giữa hai tỉnh nói riêng, hai nước nói chung. Tỉnh Hà Giang mong muốn tìm hiểu thị trường du lịch ở Nga mà cụ thể là ở Ulyanovsk để kết nối và phát triển thị trường du lịch sang Liên bang Nga, đưa du khách Nga đến với tỉnh Hà Giang và qua đó sang các địa phương khác của Việt Nam.

Ông Morozov hoan nghênh thiện chí của Việt Nam thúc đẩy hợp tác song phương trong các lĩnh vực du lịch, giáo dục, nông nghiệp và chăn nuôi thông qua một cơ chế hợp tác mở, năng động và hiệu quả.

Thống đốc tỉnh Ulyanovsk đã chỉ thị thành lập ngay một tổ công tác phối hợp cùng một công ty xúc tiến đầu tư của tỉnh Hà Giang và Hội người Việt Nam đoàn kết tỉnh Ulyanovsk nhằm đề ra chương trình hành động cụ thể trong việc thúc đẩy phát triển du lịch, hợp tác giáo dục, đồng thời nghiên cứu khả năng mời các nhà đầu tư Việt Nam tham gia vào các lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, đặc biệt là chăn nuôi bò sữa tại Ulyanovsk.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước