Tiến sỹ - Việt kiều Canada và giấc mơ "giải phóng người nông dân"

Phương Dung - Tiến Lâm (Ban Truyền hình Đối ngoại)-Thứ năm, ngày 19/07/2018 10:04 GMT+7

VTV.vn - Ở độ tuổi 60 đáng ra phải an hưởng tuổi già nhưng Tiến sỹ - Việt kiều Canada Nguyễn Thanh Mỹ lại quyết định trở về quê hương khởi nghiệp.

Là người vốn nổi tiếng với ý tưởng "giải phóng người nông dân", Tiến sỹ Nguyễn Thanh Mỹ đã quyết định chọn cho mình con đường chông gai, đó là khởi nghiệp tại quê hương mình - vùng đất Trà Vinh và đã thành công khi tạo ra nhiều đột phá công nghệ thu về hàng tỷ USD với tập đoàn Mỹ Lan. Hiện nay, ông cũng đang là người đứng đầu tập đoàn Rynan, đồng thời là Chủ tịch Hiệp hội doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Tại sao ông lại quyết định trở về quê hương lập nghiệp khi đã có sự nghiệp và cuộc sống ổn định tại Canada và giấc mơ "giải phóng người nông dân" của ông bắt nguồn từ đâu?

Mời quý vị cùng gặp gỡ Tiến sỹ Nguyễn Thanh Mỹ để lắng nghe những chia sẻ của ông:

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước