Tôn vinh danh nhân văn hóa - Vua Lê Thánh Tông

Ban Truyền hình Đối ngoại-Thứ hai, ngày 19/09/2016 10:43 GMT+7

VTV.vn - Lên ngôi vào năm 1460 khi tròn 18 tuổi, Vua Lê thánh Tông là vị Hoàng đế thứ năm của nhà Lê sơ trong lịch sử Việt Nam.

Ngày 18/9, tại Hà Nội, Liên hiệp các Hội khoa học kỹ thuật Việt Nam cùng Trung tâm giáo dục truyền thống và lịch sử, Hội đồng họ Lê Việt Nam đã tổ chức hội thảo khoa học "Đức Vua Lê Thánh Tông - Nhà văn hóa kiệt xuất, nhà cải cách đổi mới của đất nước".

Lên ngôi vào năm 1460 khi tròn 18 tuổi, Vua Lê Thánh Tông là vị Hoàng đế thứ năm của nhà Lê Sơ trong lịch sử Việt Nam. Suốt 38 năm trị vì đất nước, vị Vua anh minh này đã có công trong việc cải cách nền hành chính Đại Việt, từ 4 Bộ  thành 6 Bộ gồm: Bộ Lại, bộ Lễ, bộ Hộ, bộ Binh, bộ Hình, bộ Công. Ông đã đưa đất nước thoát khỏi tình trạng chia rẽ của triều đình và phát triển hưng thịnh về mọi mặt. Thời kỳ này được gọi là thời kỳ thịnh trị Hồng Đức.

Lễ kỷ niệm 430 năm ngày mất Danh nhân văn hóa Nguyễn Bỉnh Khiêm Lễ kỷ niệm 430 năm ngày mất Danh nhân văn hóa Nguyễn Bỉnh Khiêm Nhiều sai phạm trong chương trình Nhiều sai phạm trong chương trình 'Vinh danh nghệ nhân văn hóa dân gian' Đồng Nai: Khánh thành vườn tượng danh nhân văn hóa Đồng Nai: Khánh thành vườn tượng danh nhân văn hóa

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước