Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng gặp gỡ kiều bào tại Lào

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 25/02/2019 19:32 GMT+7

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán, đại diện cộng đồng, lưu học sinh và doanh ngiệp Việt Nam tại Lào. (Ảnh: TTXVN)

VTV.vn - Sáng 25/2, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã đến thăm và nói chuyện thân mật với cán bộ Đại sứ quán, đại diện cộng đồng và doanh nghiệp Việt Nam tại Lào.

Ân cần thăm hỏi tình hình đời sống, công tác của cán bộ, cộng đồng người Việt Nam tại Lào, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đánh giá cao cộng đồng người Việt Nam tại Lào đoàn kết, gắn bó, tương thân tương ái, có nhiều hoạt động cụ thể hướng về quê hương. Hiện nay có khoảng 100.000 người Việt nam sinh sống, làm việc và học tập tại Lào.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhận xét dù là cán bộ sứ quán, bà con sinh sống nhiều năm hay những doanh nghiệp Việt nam sang đầu tư tại Lào, ở mỗi lĩnh vực công việc khác nhau, nhưng cộng đồng người Việt đều có ý thức và trách nhiệm góp phần xây dựng vun đắp mối quan hệ đặc biệt Việt Nam và Lào. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cũng nhắn nhủ các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư vào Lào là hoạt động sản xuất kinh doanh trong nước đã tốt, sang nước bạn càng phải nỗ lực làm tốt hơn nữa, phải làm việc nghiêm túc, giữ gìn uy tín với nước bạn.

Lắng nghe những tâm tư nguyện vọng và kiến nghị, đề xuất của bà con kiều bào, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khẳng định Đảng và Nhà nước luôn tạo mọi điều kiện trên tinh thần chỗ nào khó khăn vướng mắc nhất sẽ ưu tiên giải quyết đảm bảo thuận lợi nhất cho bà con. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đồng thời cho biết trong những cuộc hội đàm, hội kiến của lãnh đạo cấp cao giữa hai nước thì một trong những nội dung được đề cập là các biện pháp để tạo điều kiện cho cộng đồng người Việt Nam tại Lào ổn định, để có thể đóng góp tích cực đối với sự phát triển nước sở tại. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cũng đề nghị Đại sứ quán Việt Nam tại Lào tiếp tục làm tốt công tác bảo hộ công dân, hỗ trợ bà con Việt kiều, doanh nghiệp Việt Nam làm ăn hiệu quả.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước