Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm chính thức Indonesia

Phương Mai (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 22/08/2017 18:01 GMT+7

Cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và Phái đoàn Việt Nam tại ASEAN, đại diện cộng đồng và doanh nghiệp Việt Nam đón Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại sân bay Quốc tế Soekarno- Hatta. (Ảnh: TTXVN)

VTV.vn - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã bắt đầu chuyến thăm chính thức cộng hòa Indonesia theo lời mời của Tổng thống Joko Widodo.

Trưa nay (22/8), Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến sân bay quốc tế Soekarno-Hatta, thủ đô Jakarta, bắt đầu chuyến thăm chính thức cộng hòa Indonesia theo lời mời của Tổng thống Joko Widodo.

Chuyến thăm chính thức Indonesia của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có ý nghĩa lịch sử vì đây là chuyến thăm đầu tiên của người đứng đầu Đảng ta kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao trong 62 năm qua. Năm 1959, Chủ tịch Hồ chí Minh đã thăm Indonesia trên cương vị Chủ tịch nước.

Chuyến thăm Indonesia của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng là chuyến thăm đầu tiên của lãnh đạo cấp cao Việt Nam kể từ năm 2013, là năm Việt Nam và Indonesia chính thức thiết lập Quan hệ Đối tác Chiến lược. Chính vì vậy, chuyến thăm lần này sẽ tạo dấu mốc quan trọng, làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác chiến lược, tăng cường tin cậy chính trị, thúc đẩy hợp tác thực chất, tạo bước phát triển mới trong quan hệ giữa hai nước.

Indonesia có vị trí quan trọng trong khu vực và trên thế giới, là một trong những nước sáng lập ASEAN, dân số 263 triệu người, đứng thứ 4 trên thế giới. Năm ngoái, Indonesia đã lọt vào danh sách 10 quốc gia sản xuất lớn nhất thế giới, vượt qua Nga và Anh. Indonesia được đánh giá là một thị trường có nhiều tiềm năng phát triển.

Trên nền tảng quan hệ đối tác chiến lược, Việt Nam và Indonesia đã hợp tác trên nhiều lĩnh vực, thương mại, kim ngạch năm ngoái đạt 5,6 tỷ USD và đang phấn đấu đạt mốc 10 tỷ USD trong thời gian tới.

Về đầu tư, tính đến thời điểm này, Indonesia đứng thứ 5 trong ASEAN, đầu tư vào Việt Nam với với 59 dự án, tập trung vào các lĩnh vực thăm dò và khai thác dầu khí, khai thác than, ngân hàng, khách sạn, chế biến, xuất khẩu gỗ, sản xuất sợi và may mặc. Việt Nam cũng đầu tư sang Indonesia trong lĩnh vực khai khoáng, thông tin truyền thông.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước