Trẻ em kiều bào Thái Lan khó khăn trong học tiếng Việt

Phan Anh - Tiến Vũ (Ban Truyền hình Đối ngoại)-Thứ bảy, ngày 04/06/2016 11:00 GMT+7

VTV.vn - Khó khăn là bởi các em học mà ít có cơ hội được sử dụng. Bên cạnh đó, thời gian dành cho môn học cũng không nhiều và chưa được đầu tư đúng mức.

Nakhon Phanôm là một trong những tỉnh có đông bà con kiều bào sinh sống ở Thái Lan. Đây cũng là cái nôi gìn giữ và truyền bá tiếng Việt của người Thái gốc Việt với nhiều lớp học và giáo án giảng dạy khá hoàn thiện. Tuy nhiên, bên cạnh những thành quả đã đạt được vẫn còn nhiều khó khăn.

Mới học tiếng Việt được hai năm như một môn học ngoại khóa, Yanin đã có thể hiểu được những câu giao tiếp đơn giản và có thể nói chuyện với ông bà, cha mẹ khi ở nhà, tuy nhiên khi gặp những bạn mới ở Việt Nam, em gặp khá nhiều khó khăn trong giao tiếp.

“Em học tiếng Việt ở trường 1 tuần/buổi, khi về nhà em nói tiếng Việt với mẹ, với ba. Học tiếng Việt khó lắm vì xung quanh đều là người Thái, nói tiếng Thái nên chúng em ít có cơ hội để rèn luyện, giao tiếp bằng tiếng Việt”, Yanin Phanomupatham - Trường tiểu học Anuban, Nakhorn Phanom, Thái Lan cho biết.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước