Triển lãm ảnh "Việt Nam chiến đấu" tại LB Nga

Ban Truyền hình Đối ngoại-Thứ sáu, ngày 31/03/2017 08:56 GMT+7

VTV.vn - Triển lãm trưng bày hơn 120 bức ảnh và tư liệu của cá nhân và gia đình các cựu chiến binh Liên Xô từng tham gia chiến tranh ở Việt Nam từ năm 1961 đến 1975.

Nhiều bức ảnh trong số này chưa từng được công bố, dù đến nay vẫn không có số liệu chính thức, nhưng ước tính có hơn 10.000 quân nhân Liên Xô đã có mặt ở Việt Nam trong giai đoạn này, với sự hỗ trợ toàn diện về thiết bị và kỹ thuật quân sự. Góp phần làm nên chiến thắng to lớn ở Việt Nam là tổ hợp tên lửa S-75, máy bay chiến đấu MIG-21, pháo cao xạ, xe tăng, đạn dược, thuốc men..., quan trọng hơn cả là những người lính Xô viết đã kề vai sát cánh cùng người anh em Việt Nam.

Cuộc triển lãm giúp người dân Nga, đặc biệt là thế hệ trẻ, hiểu về một giai đoạn lịch sử chiến đấu anh hùng của nhân dân Việt Nam vì độc lập và tự do của quê hương, về sứ mệnh quốc tế cao cả của những người lính Xô viết đã chung tay cùng Việt Nam trong cuộc chiến chống Mỹ xâm lược.

Triển lãm ảnh do Trung tâm Ảnh của Hội nhà báo Nga phối hợp tổ chức cùng Hiệp hội cựu chiến binh Nga từng tham gia chiến đấu tại Việt Nam. Triển lãm diễn ra từ 28/3 đến 16/4.

Triển lãm ảnh “Có một Trường Sa trong lòng Hà Nội” Triển lãm ảnh “Có một Trường Sa trong lòng Hà Nội” Khai mạc Triển lãm ảnh “Những người làm truyền hình” tại LHTHTQ lần thứ 36 Khai mạc Triển lãm ảnh “Những người làm truyền hình” tại LHTHTQ lần thứ 36 Hoàn thiện không gian Triển lãm ảnh 'Những người làm truyền hình' Hoàn thiện không gian Triển lãm ảnh "Những người làm truyền hình"

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước