Ứng cử viên gốc Việt tranh cử Quốc hội Ba Lan

NVBP-Thứ ba, ngày 27/10/2015 10:40 GMT+7

Khoảng 3.000 người Việt mang quốc tịch Ba Lan có quyền bỏ phiếu lần này.

VTV.vn - Tham gia tranh cử vào 460 ghế trong Quốc hội Ba Lan kỳ này, có một ứng cử viên là người gốc Việt, thuộc đảng ‘Ba Lan cùng nhau’.

'Ba Lan cùng nhau' là một đảng nhỏ mới thành lập với những ý tưởng chính trị mới mẻ và thu hút được khoảng 300.000 cử tri Ba Lan ủng hộ.

Cộng đồng người Việt tại Ba Lan từ nhiều năm nay đã tham gia tích cực vào đời sống chính trị của nước sở tại. Đa số người Việt sống tập trung tại thủ đô Varsava, có khoảng 3.000 người Việt mang quốc tịch Ba Lan có quyền bỏ phiếu lần này. Kết quả của cuộc bỏ phiếu lần này thuộc về Đảng Luật pháp và công lý.

Dù không đạt được kết quả như mong muốn, nhưng việc một ứng cử viên gốc Việt có mặt trong cuộc tranh cử này cũng đã khẳng định được vai trò và vị thế của người Việt tại Ba Lan.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước