Vì sao ngư dân Việt Nam bị kéo dài thời gian tạm giữ ở Indonesia?

Thục Linh (Ban Truyền hình Đối ngoại)-Thứ năm, ngày 15/09/2016 08:37 GMT+7

VTV.vn - Theo ông Hoàng Anh Tuấn, Đại sứ Việt Nam tại Indonesia, do nhiều ngư dân Việt Nam bị giữ ở xa trung tâm nên mất rất nhiều thời gian để làm thủ tục giấy tờ.

Ngày 13/9, tại cảng Pelabuhan Teluk của Indonesia đã diễn ra lễ trao trả 228 ngư dân Việt Nam. Đây là đợt trao trả ngư dân lớn nhất từ trước tới nay và là lần đầu tiên hai nước thực hiện hình thức trao trả ngư dân trên biển.

Để có thêm thông tin chi tiết về sự kiện này, phóng viên THVN đã có cuộc trao đổi với ông Hoàng Anh Tuấn, Đại sứ Việt Nam tại Indonesia.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước