Việt Nam gửi điện thăm hỏi Bangladesh về vụ hỏa hoạn ở thủ đô Dhaka

T.K-Thứ bảy, ngày 23/02/2019 22:44 GMT+7

Vụ hỏa hoạn ở thủ đô Dhaka của Bangladesh khiến hàng chục người thương vong.

VTV.vn - Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đã gửi điện chia buồn đến ông A.K. Abdul Momen, Bộ trưởng Ngoại giao nước CHND Bangladesh.

Được tin vụ cháy lớn ở thủ đô Dhaka, Bangladesh ngày 20/2/2019 gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản, ngày 23/02/2019, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh đã gửi điện chia buồn đến ông A.K. Abdul Momen, Bộ trưởng Ngoại giao nước Cộng hòa nhân dân Bangladesh.

Trước đó, ít nhất 81 người đã thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn kinh hoàng xảy ra vào đêm 20/2, rạng sáng 21/2, thiêu rụi 1 tòa nhà chung cư tại thủ đô Dhaka của Bangladesh.

Phó Giám đốc Lực lượng dân phòng và cứu hỏa thủ đô Mahfuz Riven cho biết vụ việc xuất phát từ một vụ nổ bình gas vào lúc 22h40 tối 20/2 giờ địa phương, nhanh chóng lan sang một kho chứa hóa chất ở tầng trệt của một tòa nhà 5 tầng cũng như một loạt tòa nhà lân cận ở khu phố cổ Chawkbazar.

Theo giới chức Bangladesh, 37 đơn vị cứu hỏa đã tham gia dập lửa và vụ việc đã được kiểm soát vào lúc 3h sáng 21/2.

Lực lượng cứu hộ đã đưa ra ngoài thi thể các nạn nhân và con số người thiệt mạng có thể còn tiếp tục tăng. Các nhân viên cứu hỏa đã phải mất 5 giờ đồng hồ mới cơ bản khống chế được đám cháy.

Được biết, ngoài việc là nơi sinh sống của các hộ dân, một phần tòa nhà này còn được dùng làm kho chứa các loại hóa chất dễ cháy nổ. Thông tin ban đầu cho biết, nguyên nhân gây hỏa hoạn có thể là do nổ khí gas và ngọn lửa đã nhanh chóng lan ra toàn bộ tòa chung cư cùng một số tòa nhà ở gần đó.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước