"Việt Nam không phải lựa chọn giữa thịnh vượng và môi trường"

Vân Ánh - Thanh Hải - Tiến Vũ-Thứ bảy, ngày 12/08/2017 06:00 GMT+7

VTV.vn - Đây là khẳng định của Trợ lý Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc, Tổng giám đốc Chương trình môi trường Liên Hợp Quốc, Erik Solheim.

Ông Erik Solheim đến Việt Nam để tham dự Diễn đàn về các cơ hội cho quản lý rừng tự nhiên bền vững. Tại đây, ông đã đưa ra thông điệp này trong cuộc trả lời phỏng vấn dành riêng cho Ban Truyền hình Đối ngoại, Đài THVN.

Về vấn đề môi trường tại Việt Nam hiện nay, ông Erik Solheim cho rằng, ô nhiễm là vấn đề chủ yếu ở các thành phố lớn như Hà Nội và TP.HCM, hoặc câu chuyện ô nhiễm môi trường biển ở miền Trung Việt Nam. Chính phủ Việt Nam phải đặt ra các quy chuẩn cho các hành vi của doanh nghiệp và cá nhân. Chính phủ Việt Nam hiện đang có hướng đi tích cực trong vấn đề này.

Vấn đề thứ hai liên quan động vật hoang dã. Việt Nam có những loài động vật hoang dã rất quý như khỉ, rùa biển, tê tê, báo... đây là điểm thu hút khách du lịch và cần được bảo vệ. Chúng ta cần các giải pháp quốc tế cho vấn đề này, vì động vật hoang dã đã bị săn bán trái phép ở Việt Nam có thể bị xuất khẩu đi các nơi khác hoặc ngược lại có thể bị buôn lậu vào Việt Nam, ví dụ như ngà voi và tê giác từ Nam Phi.

Phát hiện doanh nghiệp đổ chất thải nguy hại trực tiếp ra môi trường Phát hiện doanh nghiệp đổ chất thải nguy hại trực tiếp ra môi trường “Việt Nam quyết tâm không đánh đổi môi trường lấy kinh tế” “Việt Nam quyết tâm không đánh đổi môi trường lấy kinh tế” Đẩy mạnh các hoạt động giám sát, bảo vệ môi trường Đẩy mạnh các hoạt động giám sát, bảo vệ môi trường

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Từ khóa:

môi trường

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước