Việt Nam và Nhật Bản tăng cường hợp tác kinh tế

Đức Cường (Phóng viên thường trú tại Nhật Bản)-Thứ hai, ngày 08/05/2017 21:24 GMT+7

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe

VTV.vn - Tại kỳ họp lần thứ 9 Ủy ban hợp tác Việt-Nhật, hai bên đã đạt được nhiều thỏa thuận quan trọng.

Hôm nay (8/5), tại kỳ họp lần thứ 9 Ủy ban hợp tác Việt-Nhật và tại cuộc hội đàm, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh và Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Fumio Kishida hai bên đã đạt được nhiều thỏa thuận quan trọng.

Tiếp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh, Thủ tướng Shinzo Abe, Chủ tịch Hạ Viện Osima khẳng định Nhật Bản coi Việt Nam là đối tác quan trọng ở khu vực và sẽ ưu tiên hỗ trợ Việt Nam phát triển kinh tế. Thủ tướng Shinzo Abe đã cảm ơn việc Chủ tịch nước Trần Đại Quang có thư mời tham dự Hội nghị cấp cao APEC và cho biết Nhật Bản sẽ hỗ trợ toàn diện Việt Nam tổ chức thành công Hội nghị này.

Tại hội đàm và tại phiên họp lần thứ 9 Ủy ban Hợp tác Việt Nam-Nhật Bản, hai Bộ trưởng Ngoại giao đã thảo luận việc chuẩn bị chuyến thăm chính thức Nhật Bản của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, đồng thời nhất trí tổ chức phiên họp lần 2 của Ủy ban hỗn hợp Việt Nam-Nhật Bản về hợp tác trong lĩnh vực công nghiệp, thương mại và năng lượng vào tháng 6 và sớm tổ chức Đối thoại nông nghiệp cấp cao trong nửa cuối năm nay. 

Hai bên cũng đạt thỏa thuận trong việc thúc đẩy triển khai dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam, khu công nghệ cao Hòa Lạc. Bộ trưởng Ngoại giao Fumio Kishida khẳng định Nhật Bản sẽ tiếp tục cung cấp ODA và tập trung thúc đẩy hợp tác xây dựng cơ sở hạ tầng chất lượng cao, cũng như các biện pháp phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ và ngành công nghiệp ô tô của Việt Nam. Đi cùng với tạo điều kiện để hàng nông, thủy sản của Việt Nam vào thị trường Nhật Bản.

Hai bên nhất trí sẽ sớm ký Bản ghi nhớ hợp tác về chế độ thực tập sinh kỹ năng và nhất trí việc cần phối hợp chặt chẽ loại bỏ cơ sở phái cử, tiếp nhận lao động vi phạm pháp luật của cả hai nước. 

Phía Nhật Bản khẳng định sẽ hỗ trợ Việt Nam thực hiện dự án Cải cách tổ chức, bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp, nhất là cán bộ cấp chiến lược. Nhân dịp này, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh cảm ơn sự quan tâm của Thủ tướng Abe và các Lãnh đạo Nhật Bản đối với vụ bé gái Lê Thị Nhật Linh bị sát hại và đề nghị phía Nhật Bản sớm xét xử nghiêm thủ phạm theo pháp luật.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước