Việt Nam - Vương quốc Anh chung tay chống buôn bán động vật hoang dã

Nhóm PV Ban Truyền hình Đối ngoại-Thứ bảy, ngày 09/09/2017 10:05 GMT+7

VTV.vn - Sự kiện nhằm tạo cơ hội trao đổi kinh nghiệm giữa đại diện cơ quan thi hành pháp luật từ Việt Nam và Vương quốc Anh.

Đấu tranh chống buôn bán trái phép động vật hoang dã cần sự hợp tác hiệu quả giữa các cơ quan thi hành pháp luật, giữa chính phủ và các tổ chức quốc tế. Đây là nội dung chính được thảo luận tại một hội thảo vừa diễn ra tại Hà Nội.

Công an, Hải quan và Biên phòng Việt Nam cần phối hợp chặt chẽ trong phát hiện và xử lý tội phạm về động vật hoang dã. Đây là một trong những kinh nghiệm được cơ quan kiểm soát biên giới của Anh chia sẻ tại hội thảo "Việt Nam - Vương quốc Anh chung tay chống buôn bán bất hợp pháp động vật hoang dã".

Ông Grant Miller - Cán bộ cấp cao, Cơ quan CITES Quốc gia, Đội Hiện trường, Lực lượng Biên phòng Vương quốc Anh chia sẻ: "Trong một lần truy bắt tội phạm về động vật hoang dã ở London, chúng tôi đã lên chiến thuật kỹ lưỡng và tốn nhiều tiền cho phương tiện tác chiến, tuy nhiên khi đến nơi thì cảnh sát thành phố đã điều tra đối tượng đó trước rồi. Vì không trao đổi thông tin mà chúng tôi đã lãng phí thời gian".

Theo ông Grant Miller, bài học rút ra là các cơ quan thực thi pháp luật phải trao đổi với nhau một cách cởi mở. Ở Việt Nam, việc trao đổi thông tin đó được đảm nhận bởi Ban Chỉ đạo liên ngành các cơ quan thực thi pháp luật về kiểm soát buôn bán động vật, thực vật hoang dã (Việt Nam - WEN).

Bên cạnh việc phát hiện và xử lý tội phạm về động vật hoang dã, các cơ quan của Anh cũng quan tâm đến công đoạn chăm sóc các con vật bị vận chuyển trái phép cho đến khi chúng được thả về tự nhiên.

Nội dung thảo thuận tại hội thảo lần này cũng là bước chuẩn bị cho hội nghị quốc tế cấp cao lần thứ tư về chống buôn bán trái pháp luật các loài động, thực vật hoang dã, sẽ diễn ra tại London vào năm tới.

Bảo vệ động vật hoang dã và trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp Bảo vệ động vật hoang dã và trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp

VTV.vn - Theo đánh giá của tổ chức TRAFFIC, hiện nay Việt Nam vẫn là một trong những điểm nóng trên thế giới về việc tiêu thụ sừng tê giác.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước