Việt Nam lần đầu tổ chức Hội nghị quốc tế về buôn bán động vật hoang dã

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 17/11/2016 10:18 GMT+7

VTV.vn - Lần đầu tiên Việt Nam đăng cai tổ chức Hội nghị quốc tế về chống buôn bán trái phép các loài động, thực vật hoang dã.

Hôm nay (17/11), tại Hà Nội sẽ diễn ra Hội nghị quốc tế về chống buôn bán trái phép các loài động, thực vật hoang dã. Dự kiến, Hội nghị sẽ có sự tham gia của 54 phái đoàn cấp cao của các nước và 10 thể chế quốc tế.

Đây là Hội nghị quốc tế lần thứ 3 về chủ đề trên và là lần đầu tiên nước ta đăng cai tổ chức. Dự kiến, Hội nghị lần này sẽ thông qua Tuyên bố Hà Nội về chống buôn bán động, thực vật hoang dã. Trong đó xác định hành vi buôn bán trái phép các loài thuộc loại nguy cấp là loại hình tội phạm nghiêm trọng; đồng thời xác định các giải pháp, kế hoạch hành động; tăng cường thực thi luật, đẩy mạnh hợp tác quốc tế, tuyên truyền nâng cao nhận thức bảo tồn thiên nhiên, phát triển bền vững.

Đặc biệt, Hội nghị lần này có sự tham dự của Hoàng tử Anh William. Hoàng tử William hiện là Chủ tịch của dự án liên hiệp giữa 7 tổ chức bảo vệ động vật hoang dã lớn nhất thế giới, có tên gọi "Đoàn kết vì động vật hoang dã".

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước