Vĩnh biệt Vladimir Ivanov, nhà Việt Nam học nổi tiếng của nước Nga

Nhật Linh (PV Thường trú Đài THVN tại Nga)-Thứ bảy, ngày 10/11/2018 20:46 GMT+7

VTV.vn - Nhà Việt Nam học thuộc thế hệ đầu tiên của nước Nga - ông Vladimir Ivanov vừa qua đời tại Moscow ngày 8/11/2018, hưởng thọ 93 tuổi.

Ông là nhà từ điển học, là người thầy của nhiều thế hệ chuyên gia Việt Nam học người Nga cũng như những chuyên gia Nga học của Việt Nam.

Vladimir Ivanov tốt nghiệp Học viện Phương Đông với chuyên ngành tiếng Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng số phận đã mang ông đến với Việt Nam ngay sau thời điểm Việt Nam và Liên Xô chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao. Trở về từ Việt Nam sau chuyến công tác vào năm 1955, ông giảng dạy tiếng Việt ở Trường Ngoại giao MGIMO. 

Ông đã tham gia biên soạn bộ từ điển Nga - Việt đầy đủ đầu tiên xuất bản năm 1961, sau đó là nhiều năm làm việc với Đại Từ điển Việt - Nga, xuất bản vào năm 2013.

Để lại những cuốn từ điển đầy tâm huyết, nhà Việt Nam học thế hệ vàng của nước Nga với tên gọi thân mật là bác Volodia, đã ra đi trong niềm tiếc thương vô hạn của nhiều người Nga và người Việt. 

Ông là người lính kiên cường của Sư đoàn cận vệ số 12 trong cuộc Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại, đã về bên đồng đội của mình, mang theo cả tình yêu với Tiếng Việt, với đất nước và con người Việt Nam.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước