WHO hỗ trợ Việt Nam 21 triệu USD

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 24/01/2018 14:23 GMT+7

Hình ảnh tại Hội nghị

VTV.vn - Hơn 21 triệu USD là số tiền Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) sẽ tài trợ cho Việt Nam trong giai đoạn 2018 – 2019.

Đây là thông tin được đưa ra tại Hội nghị khởi động chương trình hợp tác y tế giữa Việt Nam và Tổ chức Y tế Thế giới diễn ra sáng 24/1 tại Hà Nội.

Chương trình đặt ra mục tiêu tăng cường năng lực của hệ thống y tế nhằm cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khoẻ có chất lượng và bình đẳng đối với tất cả mọi người, đặc biệt là nhóm người nghèo và dễ bị tổn thương. Gánh nặng từ các mối đe doạ sức khoẻ cộng đồng sẽ được hỗ trợ giải quyết, cung cấp dịch vụ có chất lượng ở tuyến y tế cơ sở; nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn tài chính y tế; và tăng cường các quy định về dược phẩm, vắc-xin và các sản phẩm y tế để đảm bảo tiếp cận tốt hơn với các loại thuốc thiết yếu và công nghệ y tế.

Một trong những vấn đề được Tổ chức Y tế Thế giới quan tâm nhất là sự thay đổi về cơ cấu bệnh tật từ các bệnh truyền nhiễm sang các bệnh không lây nhiễm. Vì vậy, vấn đề ưu tiên là tuyên truyền cho người dân dự phòng thay bằng điều trị.

WHO phát động Tuần lễ nhận thức về sử dụng kháng sinh hiệu quả WHO phát động Tuần lễ nhận thức về sử dụng kháng sinh hiệu quả

VTV.vn - Năm nay, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) phát động Tuần lễ nhận thức về việc sử dụng kháng sinh một cách hiệu quả, diễn ra từ ngày 13-19/11.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước