Xây dựng biên giới Việt – Trung hòa bình, ổn định

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 24/09/2017 18:56 GMT+7

Đại tướng Ngô Xuân Lịch và Thượng tướng Phạm Trường Long tặng hoa động viên các chiến sỹ hai nước. (Ảnh: TTXVN)

VTV.vn - Đại tướng Ngô Xuân Lịch khẳng định: Hợp tác quốc phòng là trụ cột quan trọng trong quan hệ Việt Nam - Trung Quốc.

Hôm nay (24/9), tại cuộc hội đàm với Thượng Tướng Phạm Trường Long, Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc, trong khuôn khổ Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới hai nước, Đại tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nước ta Ngô Xuân Lịch, khẳng định: Hợp tác quốc phòng là trụ cột quan trọng trong quan hệ Việt Nam - Trung Quốc. 

Trong quá khứ và hiện tại, việc xây dựng niềm tin chính trị, tuân thủ luật pháp quốc tế, đoàn kết tôn trọng nhau, không đe dọa và sử dụng vũ lực chính là những kinh nghiệm tốt để hai bên giải quyết vấn đề biên giới trên bộ.Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch đề nghị: thời gian tới, các kinh nghiệm này cần tiếp tục là cơ sở để giải quyết các bất đồng trên biển.

Kết thúc hội đàm, hai bên đã ký biên bản "Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới", nhất trí tiếp tục tăng cường giao lưu quân dân; thiết lập đường dây nóng để kịp thời xử lý công việc trên tuyến biên giới; phát triển nhiều hình thức hợp tác mới và thực chất, góp phần xây dựng biên giới Việt Nam - Trung Quốc hòa bình ổn định và phát triển.

Trước đó vào sáng nay, hai bên đã thực hiện Nghi lễ chào cột mốc 66 biên giới và chứng kiến bộ đội biên phòng hai nước tuần tra chung.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước