Tình trạng người dân tự ý đào xới, khai thác đất mặt ruộng để bán đang diễn ra phổ biến tại nhiều địa phương thuộc tỉnh Vĩnh Long, gây biến dạng hàng trăm héc-ta đất nông nghiệp và đe dọa nghiêm trọng đến tài nguyên đất đai. Dù các cơ quan chức năng đã đưa ra những cảnh báo về hệ lụy pháp lý và suy kiệt dinh dưỡng trong canh tác, nhưng vì lợi ích kinh tế trước mắt, nhiều hộ nông dân vẫn tiếp tục thực hiện hành vi vi phạm này.
Ghi nhận thực tế dọc theo tỉnh lộ 909 và Quốc lộ 1, hàng loạt điểm tập kết đất quy mô lớn xuất hiện công khai. Đất mặt sau khi được khai thác từ các cánh đồng xung quanh được vô bao, che bạt kín hoặc chất thành đống lớn để chờ đưa đi tiêu thụ. Chỉ tính riêng tại hai xã Song Phú và Cái Ngang, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Vĩnh Long đã ghi nhận tới 182 hộ nông dân liên quan đến việc đào xới đất mặt, làm biến dạng diện tích lên tới hơn 112 héc-ta. Tình trạng này hiện đang có dấu hiệu lan rộng sang nhiều cánh đồng khác thuộc các xã Hòa Hiệp và Tam Bình. Nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ tâm lý của nhiều hộ dân cho rằng việc bán lớp đất mặt vừa mang lại thu nhập tức thời, vừa giúp hạ thấp mặt ruộng để dễ tích nước, thuận lợi cho việc tưới tiêu. Tuy nhiên, đây là quan niệm sai lầm bởi lớp đất mặt chính là tầng đất màu mỡ nhất, chứa nhiều dưỡng chất nuôi dưỡng cây trồng; việc mất đi lớp đất này đồng nghĩa với việc làm suy giảm nghiêm trọng khả năng canh tác lâu dài.
Bên cạnh những tác động tiêu cực về môi trường và nông nghiệp, hành vi khai thác đất mặt ruộng trái phép còn đối mặt với những chế tài pháp lý nghiêm khắc. Theo quy định pháp luật hiện hành, cá nhân có hành vi khai thác đất mặt ruộng trái phép có thể bị xử phạt hành chính với mức phạt lên tới 50 triệu đồng. Trong những trường hợp gây hậu quả nghiêm trọng hoặc tái phạm, đối tượng vi phạm còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội "Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên". Trước thực trạng hàng trăm héc-ta đất nông nghiệp đang bị biến dạng từng ngày, chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng tỉnh Vĩnh Long cần tăng cường công tác kiểm tra, xử lý nghiêm các điểm tập kết và khai thác đất trái phép, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền để người dân hiểu rõ giá trị của tài nguyên đất cũng như các quy định pháp luật, tránh vì cái lợi nhỏ trước mắt mà gây hại cho sản xuất bền vững và vướng vào vòng lao lý.
Bình luận (0)