VN-Index giữ sắc xanh nhờ cổ phiếu trụ

Kiên Dương (t/h)

05/01/2026 19:00 GMT+7

VTV.vn - Thị trường chứng khoán kết thúc phiên 5/1 với diễn biến phân hóa khi VN-Index tăng nhẹ nhờ sự nâng đỡ của nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn.

 VN-Index giữ sắc xanh nhờ cổ phiếu trụ

VN-Index giữ sắc xanh nhờ cổ phiếu trụ

Thị trường chứng khoán mở cửa phiên đầu năm sáng 5/1 diễn biến giằng co, nhiều cổ phiếu dao động quanh mốc tham chiếu. Trong bối cảnh đó, nhóm cổ phiếu dầu khí trở thành điểm sáng khi tăng mạnh trên diện rộng.

Đáng chú ý, GAS tăng kịch trần; PVC tăng 5,31%; PVS tăng 4,69%; OIL tăng 4,63%; PVB tăng 4,19%; PLX tăng 3,97%; PVD tăng 3,7%; BSR tăng 2,8% và POS tăng 1,96%.

Về diễn biến giá dầu, giá dầu thô giảm trong phiên 5/1 tại châu Á, khi các nhà giao dịch bắt đầu xem xét những hệ lụy từ việc lực lượng Mỹ bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro đối với nguồn cung dầu thô toàn cầu.

Cụ thể, giá dầu Brent đã lùi về sát ngưỡng 60 USD/thùng, trong khi giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giao dịch quanh mức 57 USD/thùng.

Ngày 4/1, Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ Marco Rubio tuyên bố Mỹ sẽ sử dụng dầu mỏ như một đòn bẩy để thúc đẩy những thay đổi sâu rộng hơn tại Venezuela. Theo các nguồn tin thân cận, hệ thống cơ sở hạ tầng dầu mỏ của Venezuela không bị ảnh hưởng bởi các hoạt động quân sự của Mỹ tại thủ đô Caracas và những bang khác.

Ở một diễn biến khác, Tổ chức các Nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và những quốc gia sản xuất dầu liên minh, hay còn gọi là nhóm OPEC+, vẫn giữ nguyên kế hoạch tạm dừng tăng sản lượng trong quý đầu tiên của năm 2026. Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh thị trường toàn cầu đang đối mặt với tình trạng dư thừa và liên minh này vẫn đang chờ đợi những thông tin rõ ràng hơn về nguồn cung từ phía Venezuela.

Trở lại diễn biến thị trường, phiên sáng nay dù chỉ số tăng nhẹ nhưng trạng thái chung vẫn là “xanh vỏ, đỏ lòng”. Đà tăng của thị trường chủ yếu được nâng đỡ bởi nhóm cổ phiếu họ Vingroup, với VHM tăng 3,63%, VRE tăng 2,08%, VPL tăng 5,84% và VIC tăng 1,06%.

Ngược lại, sắc đỏ lan rộng tại nhóm cổ phiếu ngân hàng khi HDB giảm 4,21%, STB giảm 2,76%, PGB giảm 1,61% và VPB giảm 1,4%. Nhóm cổ phiếu chứng khoán cũng diễn biến kém tích cực, trong khi các nhóm ngành còn lại phân hóa, đan xen tăng giảm.

VN-Index giữ sắc xanh nhờ cổ phiếu trụ - Ảnh 1.

Cổ phiếu dầu khí đồng loạt bứt phá trong phiên sáng đầu năm

Thị trường chứng khoán kết thúc phiên 5/1 với diễn biến phân hóa khi VN-Index tăng nhẹ nhờ sự nâng đỡ của nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, trong khi HNX-Index giảm điểm. Thanh khoản cải thiện nhưng bên bán chiếm ưu thế, phản ánh tâm lý thận trọng của nhà đầu tư.

Kết thúc phiên giao dịch 5/1, VN-Index tăng 3,91 điểm lên mức 1.788,4 điểm; trong khi HNX-Index giảm 2,03 điểm xuống 246,74 điểm. Sắc đỏ chiếm ưu thế với 437 mã giảm, trong khi chỉ có 255 mã tăng. Tại rổ VN30, có 22 mã giảm, 7 mã tăng và 1 mã đứng giá.

Thanh khoản thị trường tăng so với phiên trước. Trên sàn HOSE, khối lượng giao dịch đạt hơn 870,4 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị hơn 25.892 tỷ đồng. Trên sàn HNX, khối lượng giao dịch đạt hơn 78,4 triệu cổ phiếu, giá trị hơn 1.641 tỷ đồng.

Trong phiên chiều, VN-Index mở cửa với lợi thế nghiêng về bên mua, giúp chỉ số tiếp tục duy trì ở mức cao. Tuy nhiên, áp lực bán dần gia tăng về cuối phiên khiến đà tăng chững lại, VN-Index đóng cửa trong sắc xanh nhẹ.

Các mã VHM tăng kịch trần, VIC tăng 2,06%, GAS tăng hết biên độ và VPL tăng 6,16% là những cổ phiếu có ảnh hưởng tích cực nhất lên chỉ số VN-Index. Ở chiều ngược lại, VPB, GEE, LPB và HPG chịu áp lực bán, tác động tiêu cực lên chỉ số.

Trái ngược với diễn biến trên HOSE, HNX-Index có phiên giao dịch kém tích cực khi chịu tác động tiêu cực từ các mã SHS giảm 5,83%, MBS giảm 3,46%, NVB giảm 1,47% và NTP giảm 3,03%.

Xét theo nhóm ngành, ngành bất động sản là nhóm tăng mạnh nhất với mức tăng 2,61%, chủ yếu nhờ các mã VIC, VHM, VRE và KDH. Theo sau là ngành tiện ích và ngành tiêu dùng không thiết yếu, với sự đóng góp của các mã GAS tăng 6,91%, DGW tăng 6,92%, VPL tăng 6,16%, FRT tăng 2,41% và PNJ tăng 1,55%.

Ở chiều ngược lại, ngành tài chính ghi nhận mức giảm mạnh nhất thị trường, do chịu tác động chủ yếu từ các mã VIX giảm 6,67%, SSI giảm 3,64%, HDB giảm 2,53% và VPB giảm 2,62%.

Về giao dịch của khối ngoại, nhà đầu tư nước ngoài quay lại bán ròng hơn 734 tỷ đồng trên sàn HOSE, tập trung vào các mã VIC với giá trị 181,28 tỷ đồng, VIX 160,55 tỷ đồng, FPT 105,9 tỷ đồng và SHB 102,64 tỷ đồng. Trên sàn HNX, khối ngoại bán ròng hơn 2,3 tỷ đồng, tập trung chủ yếu tại các mã MBS 23,91 tỷ đồng, CEO 3,28 tỷ đồng, TNG 2,42 tỷ đồng và HLD 1,62 tỷ đồng.

Diễn biến thị trường cho thấy VN-Index vẫn đang được nâng đỡ bởi một số cổ phiếu trụ cột, trong khi mặt bằng chung cổ phiếu chịu áp lực điều chỉnh.

Thanh khoản cải thiện phản ánh dòng tiền chưa rút khỏi thị trường, song áp lực bán mạnh từ nhà đầu tư nội và khối ngoại cũng bán ròng cho thấy tâm lý nhà đầu tư vẫn thận trọng. Thị trường được đánh giá tiếp tục vận động trong trạng thái phân hóa, với sự chọn lọc rõ nét giữa các nhóm ngành và từng cổ phiếu.

Tin liên quan

VN-Index tăng gần 18 điểm

VN-Index tăng gần 18 điểm

VTV.vn - Thị trường chứng khoán Việt Nam khép lại năm 2025 với nhiều biến động mạnh nhưng đầy ấn tượng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.