Mở cửa phiên giao dịch, VN-Index dao động quanh mốc tham chiếu và có thời điểm giảm khoảng 7 điểm trước khi nhanh chóng lấy lại sắc xanh. Trong phần lớn thời gian buổi sáng, thị trường rung lắc trong biên độ hẹp dưới áp lực bán vẫn hiện hữu.
Sang phiên chiều, lực cầu cải thiện rõ nét giúp chỉ số dần tăng tốc và có thời điểm kiểm định mốc 1.830 điểm. Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index tăng 12,5 điểm lên 1.831,5 điểm, chính thức chấm dứt chuỗi giảm điểm kéo dài 7 phiên liên tiếp.
Dù chỉ số tăng mạnh, thị trường vẫn ghi nhận trạng thái phân hóa khi số mã giảm giá nhiều hơn số mã tăng giá. Trên sàn HOSE có 164 mã giảm so với 140 mã tăng, cho thấy dòng tiền chưa lan tỏa đồng đều dù áp lực cung đã phần nào hạ nhiệt.
Nhóm cổ phiếu dầu khí là điểm sáng nổi bật của thị trường. Cổ phiếu PLX tăng kịch trần lên 41.850 đồng/cổ phiếu; BSR tăng 3,8%; các mã OIL, PVC và PVD đều tăng trên 2%. Trong khi đó, nhóm xây dựng và vật liệu xây dựng diễn biến kém tích cực hơn, với PC1 giảm 2,1%.
Xét về tác động đến chỉ số, cổ phiếu VIC là động lực tăng điểm quan trọng nhất của thị trường khi đóng góp hơn 4 điểm cho VN-Index. Mã này tăng 1,3% với giá trị giao dịch hơn 497 tỷ đồng. Bên cạnh đó, các cổ phiếu vốn hóa lớn như VHM, BID và STB cũng góp phần hỗ trợ đà tăng của thị trường.
Một điểm đáng chú ý trong phiên là hoạt động bán ròng mạnh của khối ngoại. Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng khoảng 5.777 tỷ đồng trên HOSE, trong đó riêng cổ phiếu VIC bị bán ròng hơn 4.888 tỷ đồng.
Ở chiều ngược lại, dòng vốn ngoại tập trung mua ròng tại một số mã như FPT và SHB.
Dù thanh khoản chưa thực sự bùng nổ, việc VN-Index bật tăng mạnh sau chuỗi giảm kéo dài cho thấy lực cầu bắt đáy đã xuất hiện trở lại, qua đó giúp tâm lý thị trường phần nào được cải thiện.
Bình luận (0)