Chiều 25/6, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) và Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05), Bộ Công an tổ chức Lễ ký kết chương trình phối hợp bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ trên môi trường số.
Trong khuôn khổ chương trình, hai đơn vị cũng ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Ban Thời sự, Đài Truyền hình Việt Nam và Cục A05 về công tác thông tin, tuyên truyền trong lĩnh vực an ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao giai đoạn 2026 - 2030.
Tăng cường phối hợp bảo vệ môi trường số an toàn
Phát biểu tại lễ ký kết, ông Nguyễn Thanh Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam, nhấn mạnh cuộc gặp gỡ giữa hai đơn vị là cuộc gặp gỡ của những đơn vị có chức năng, nhiệm vụ khác nhau nhưng cùng chung sứ mệnh trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo đảm an ninh, an toàn thông tin, đặc biệt trên không gian số.

Ông Nguyễn Thanh Lâm, Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam phát biểu tại Lễ ký kết.
Theo Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam, không gian số hiện nay không còn là “không gian ảo” mà đã trở thành một phần hiện hữu của đời sống xã hội. Cùng với những cơ hội to lớn, các nguy cơ về tội phạm công nghệ cao, lừa đảo trực tuyến, xâm phạm dữ liệu, thao túng thông tin và vi phạm bản quyền trên môi trường số cũng gia tăng nhanh, phương thức ngày càng tinh vi, phức tạp và mang tính xuyên biên giới.
Với vai trò là cơ quan truyền thông chủ lực quốc gia, Đài Truyền hình Việt Nam xác định trách nhiệm đồng hành cùng các lực lượng chức năng, trong đó có Cục A05, nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng, xây dựng môi trường số an toàn, lành mạnh và tăng cường “sức đề kháng số” cho người dân.
Trong thời gian qua, Cục A05 đã hỗ trợ VTV trong công tác bảo đảm an ninh, an toàn hệ thống thông tin và hạ tầng công nghệ, góp phần giữ vững an toàn phát sóng. Ở chiều ngược lại, VTV đã triển khai nhiều tuyến nội dung tuyên truyền về phòng, chống tội phạm công nghệ cao trên truyền hình và các nền tảng số, từ các chương trình thời sự, chính luận đến các chuyên mục như Cảnh giác 24/7, Hi-Tech, Công nghệ tương lai, Công dân số sống an toàn...
Bảo vệ bản quyền là bảo vệ tài sản số của quốc gia
Tại buổi lễ, đại diện Đài Truyền hình Việt Nam cũng nhấn mạnh quá trình chuyển đổi số đang đặt ra nhiều thách thức đối với các cơ quan báo chí, truyền thông. VTV là một trong những đơn vị chịu ảnh hưởng trực tiếp từ các hành vi vi phạm trên không gian mạng, từ xâm phạm bản quyền nội dung đến các hoạt động bôi nhọ, tấn công có tổ chức nhằm hạ thấp uy tín của Đài Truyền hình Quốc gia.
Nhiều chương trình, sự kiện thể thao, phim truyền hình và nội dung độc quyền của VTV đã bị phát sóng trái phép, cắt ghép, khai thác trên các nền tảng số và website vi phạm. Đáng chú ý, còn xuất hiện tình trạng các đối tượng sử dụng trái phép hình ảnh do VTV sản xuất, sau đó lồng ghép logo của các website cá độ, cho vay trái phép hoặc nội dung xấu độc để phát tán trên mạng xã hội nhằm dẫn dụ người dùng.
Theo ông Nguyễn Thanh Lâm, đó không chỉ là hành vi vi phạm bản quyền mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến an ninh thông tin, tác động tiêu cực tới nhận thức xã hội và tạo điều kiện cho nhiều hành vi vi phạm pháp luật khác.
Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam bày tỏ sự trân trọng đối với sự chỉ đạo, phối hợp của Cục A05 trong đấu tranh với các hành vi xâm phạm bản quyền trên môi trường mạng. Những kết quả trong thời gian qua góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các đơn vị sở hữu bản quyền, đồng thời xây dựng môi trường nội dung số lành mạnh, thượng tôn pháp luật.

Trung tướng Lê Xuân Minh phát biểu tại Lễ ký kết.
Phát biểu tại buổi lễ, Trung tướng Lê Xuân Minh, Cục trưởng Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05), cho biết việc ký kết chương trình phối hợp giữa Cục A05 và Đài Truyền hình Việt Nam là sự kiện có ý nghĩa thiết thực, thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự chủ động và quyết tâm của hai đơn vị trong giai đoạn mới.
Theo Trung tướng Lê Xuân Minh, chương trình phối hợp nhằm tăng cường bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ trên môi trường số, đồng thời đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, phản ánh kịp thời tình hình, kết quả, phương thức, thủ đoạn và những vấn đề đặt ra trong công tác bảo đảm an ninh mạng, phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao.
Cục trưởng Cục A05 cũng gửi lời cảm ơn tới Đài Truyền hình Việt Nam vì sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả trong thời gian qua, đồng thời khẳng định việc ký kết là cơ sở quan trọng để hai đơn vị tiếp tục mở rộng hợp tác trong giai đoạn 2026 - 2030.
Chung tay xây dựng không gian số lành mạnh
Trong khuôn khổ chương trình, Đài Truyền hình Việt Nam và Cục A05 đã triển khai nghi thức ký kết Chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2026 - 2030. Ban Thời sự, Đài Truyền hình Việt Nam và Cục A05 cũng ký kết thỏa thuận hợp tác về thông tin, tuyên truyền trong lĩnh vực an ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao.

Ký kết Chương trình phối hợp công tác trong giai đoạn 2026 - 2030 giữa Đài Truyền hình Việt Nam và Cục A05.

Ký kết Thỏa thuận hợp tác giữa Ban Thời sự và Cục A05.




Các đại biểu tham dự buổi lễ ký kết.
Việc ký kết được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao hiệu quả phối hợp giữa cơ quan báo chí quốc gia và lực lượng chuyên trách trong bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, bảo đảm an ninh, an toàn thông tin, đồng thời tăng cường tuyên truyền, cảnh báo người dân trước các phương thức, thủ đoạn mới của tội phạm mạng.
Trong bối cảnh các hành vi vi phạm bản quyền, xâm phạm dữ liệu, lừa đảo trực tuyến và thao túng thông tin ngày càng phức tạp, sự phối hợp giữa VTV và Cục A05 được xem là một trong những giải pháp quan trọng nhằm bảo vệ chủ quyền số, quyền lợi hợp pháp của các chủ thể sáng tạo, cũng như xây dựng môi trường số an toàn, lành mạnh và có trách nhiệm.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm sau lễ ký kết.

Bình luận (0)