1 người chết, hơn 600 căn nhà bị ảnh hưởng vì dông lốc tại An Giang

Đặng Công (VTV9)Cập nhật 16:11 ngày 24/07/2019

VTV.vn - Chiều ngày 23/7/2019, trên địa bàn tỉnh An Giang xuất hiện mưa lớn kèm theo dông lốc đã làm hư hại 604 căn nhà, 1 người thiệt mạng.

Địa bàn thiệt hại nặng nề nhất là thị xã Tân Châu. Mưa lớn kèm theo dông, lốc mạnh làm thiệt hại 544 căn nhà dân, hàng quán, trụ sở cơ quan nhà nước. Nhiều cây xanh, trụ viễn thông, hoa màu bị ngã đổ gây thiệt hại về tài sản. Lãnh đạo Uỷ ban nhân dân thị xã Tân Châu đã chỉ đạo chính quyền các địa phương khẩn trương huy động lực lượng tại chỗ hỗ trợ người dân di dời đến nơi ở an toàn. Lực lượng chức năng đã tiến hành dọn dẹp nhà cửa, khắc phục hậu quả.

Dông lốc cũng gây thiệt hại nhà cửa ở các huyện Chợ Mới, Tịnh Biên, Phú Tân, An Phú. Báo cáo nhanh của Ban chỉ đạo ứng phó biến đổi khí hậu - Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh An Giang, có 604 căn nhà dân bị đổ sập và tốc mái. Trong đó, có 9 căn nhà bị sập hoàn toàn, 588 căn nhà bị tốc mái, xiêu vẹo. Một người đang chăn vịt trên cánh đồng thuộc xã Nhơn Hưng, huyện Tịnh Biên đã bị sét đánh thiệt mạng./.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.