Thời tiết giao mùa ở Nam Bộ, đề phòng dông lốc, gió giật, mưa đá

VTV9Cập nhật 08:38 ngày 04/05/2019

VTV.vn - Theo dự báo, hiện đang là thời điểm giao mùa, khu vực Nam Bộ cần đề phòng yếu tố thời tiết cực đoan như: dông lốc, sấm sét, mưa đá gây thiệt hại cho sinh hoạt và sản xuất.

Cơ quan Dự báo Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết, ở khu vực Nam Bộ, từ ngày 2/5 đã có mưa trên diện rộng, nhiều nơi có mưa vừa, mưa to. Đặc biệt, tại tỉnh Tây Ninh, lượng mưa đo được là trên 100mm, ở nhiều nơi còn có mưa đi kèm với sấm sét, mưa đá.

Thông thường, tại khu vực Nam Bộ, vào cuối tháng 4, đầu tháng 5 là thời điểm giao mùa. Bắt đầu vào mùa mưa, thời tiết tác động đến khu vực có sự khác nhau về bản chất. Vào thời điểm này, dù nắng nóng vẫn thường trực nhưng mưa sẽ xuất hiện xen kẽ.

Ông Lê Đình Quyết, Phó Trưởng Phòng Dự báo, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, cho biết, tại thời điểm giao mùa này, mức độ nguy hiểm còn cao hơn trong cao điểm mùa mưa. Nước mưa đầu mùa mang theo những chất ô nhiễm trong không khí. Bên cạnh đó, thời tiết đang nắng nóng mạnh đột ngột chuyển sang mưa khiến cơ thể khó thích nghi.

Người dân khi ra đường vào thời điểm này cần hết sức lưu ý, chủ động hạn chế tiếp xúc với nước mưa, tránh đi vào những khu vực có nhiều cây cối.


Gia tăng số ca mắc cúm, sởi do thời tiết giao mùa Gia tăng số ca mắc cúm, sởi do thời tiết giao mùa

VTV.vn -Tại Bệnh viện Nhi TƯ, mỗi ngày có 30-35 bệnh nhi đến khám với các dấu hiệu nghi nhiễm cúm, sởi. Nhiều trẻ nhập viện khi bệnh nặng và xuất hiện biến chứng do phát hiện muộn.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.