40% số vụ tai nạn giao thông liên quan đến rượu bia

Thanh Tùng - Đắc Lâm - Đức Hưng (VTV9)Cập nhật 20:46 ngày 29/12/2019

VTV.vn - Luật Phòng chống tác hại rượu bia có hiệu lực từ ngày 1/1/2020 nghiêm cấm điều khiển phương tiện khi trong máu và hơi thở có nồng độ cồn.

40% số vụ tai nạn giao thông trên cả nước trong 11 tháng qua có liên quan đến rượu bia, đây là con số giật mình vừa được Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia công bố. Chính vì vậy, quy định cấm điều khiển phương tiện khi trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn có hiệu lực từ ngày 1/1/2020 đã nhận được sự ủng hộ của phần lớn người dân. Các ý kiến cho rằng, Luật Phòng chống tác hại rượu bia sẽ tạo ra một nếp sống chừng mực hơn, văn minh hơn. Đặc biệt, luật mới giúp việc tham gia giao thông an toàn hơn, tránh những vụ tai nạn thương tâm.

Rất nhiều người Việt Nam có thói quen uống rượu bia trong bất kỳ dịp nào và tự điều khiển phương tiện về nhà. Luật mới được ban hành buộc mọi người phải thay đổi thói quen này. Tuy nhiên, thói quen không tốt này sẽ được thay đổi ở mức độ nào còn tùy thuộc vào sự tự giác của người dân và sự vào cuộc của lực lượng thực thi pháp luật.

Theo các cơ quan chức năng, để xử lý có hiệu quả, quy định mới về xử phạt vi phạm nồng độ cồn cần sớm được ban hành, theo dự kiến mức phạt tăng lên gấp đôi so với quy định hiện hành.


Tăng mức xử phạt lên mức 40 triệu đồng với lái xe có nồng độ cồn trong máu Tăng mức xử phạt lên mức 40 triệu đồng với lái xe có nồng độ cồn trong máu

VTV.vn - Sau hàng loạt vụ tai nạn giao thông do lái xe có nồng độ cồn trong máu, mức phạt hành chính lên đến 40 triệu đồng đã được nhiều người dân ủng hộ.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.