5 tháng đầu năm 2019, 49 dự án FDI đầu tư vào ngành gỗ

Diệu Thư - Hồng Việt (VTV9)Cập nhật 09:00 ngày 13/09/2019

VTV.vn - Theo thống kê, trong 5 tháng đầu năm 2019, có tới 49 dự án FDI đầu tư vào ngành gỗ, chiếm hơn 60% tổng số dự án chế biến gỗ đang hoạt động.

Hiện nay, thị trường đồ gỗ quốc tế đang có những thay đổi đáng kể. Thay vì sản xuất đại trà, khách hàng sẵn sàng chi tiền mua những đồ nội thất cá nhân. Trước xu hướng sử dụng nội thất cá nhân hóa, các doanh nghiệp FDI đã chủ động đầu tư phát triển hệ thống thiết kế và quản lý, đón đầu đơn hàng với những lô hàng nhỏ, lẻ một cách linh hoạt.

Trước sự năng động của doanh nghiệp FDI, bài toán đặt ra cho các doanh nghiệp chế biến gỗ lúc này là tư duy lại mô hình sản xuất bằng cách đầu tư công nghệ, sử dụng các giải pháp thông minh, cải thiện năng suất, chất lượng cho ngành công nghiệp gỗ.

Không chỉ dịch chuyển nhà máy để đón đầu xu thế các đơn hàng quốc tế vào Việt Nam, các doanh nghiệp chế biến gỗ FDI đã chủ động đầu tư máy móc để sản xuất nội thất cá nhân theo các lô đặt hàng nhỏ, lẻ. Theo các chuyên gia, khi doanh nghiệp sử dụng kỹ thuật sản xuất chính xác theo công nghệ cao kết hợp với các công nghệ mới như: trí tuệ nhân tạo, robot…, công nghệ chế biến gỗ sẽ tiến tới những bước phát triển ngạc nhiên vì khai thác được những giá trị mà công nghệ mang lại.


Kích thích tư duy với mô hình gỗ tại triển lãm về điều khiển và tự động hóa 2019 Kích thích tư duy với mô hình gỗ tại triển lãm về điều khiển và tự động hóa 2019

VTV.vn - Với nhiều chi tiết nhỏ được làm từ loại gỗ dẻo nhập khẩu tại Nga, gian hàng mô hình gỗ đã thu hút nhiều khách tham quan đến trải nghiệm.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.