Ấn Độ: Chợ nổi hoạt động bất chấp lệnh phong tỏa

Như Thủy (VTV9)Cập nhật 19:23 ngày 04/05/2020

Chợ nông sản nổi tiếng ở hồ Dal. (Ảnh: Pinterest)

VTV.vn - Bất chấp lệnh giãn cách xã hội, chợ nông sản nổi tiếng ở hồ Dal, biểu tượng của thành phố Srinagar, Ấn Độ, vẫn mở cửa mỗi ngày để cung cấp thực phẩm cho người dân.

Bắt đầu họp từ tờ mờ sáng, khu chợ nổi quy tụ hàng trăm loại rau, nông sản, thu hút đông đảo tiểu thương và khách mua lẻ tìm đến. Sau khi thu mua từ các thương lái, tiểu thương mang đến bán cho các nhà ở ven sông. Các tiểu thương cho biết, họ cảm thấy rất may mắn khi chợ vẫn hoạt động trong mùa dịch, giúp họ được tiếp tục kiếm sống. Tuy cũng lo bị lây nhiễm khi tập trung đông người nhưng dù sao việc ngồi trên thuyền vẫn an toàn hơn so với đi chợ truyền thống. 

Ấn Độ đến nay đã ghi nhận hơn 40.000 ca nhiễm COVID-19 và trên 1.300 người tử vong.


Nhiều khu chợ ở Ấn Độ vẫn hoạt động bất chấp lệnh phong tỏa Nhiều khu chợ ở Ấn Độ vẫn hoạt động bất chấp lệnh phong tỏa

VTV.vn - Bất chấp lệnh phong tỏa toàn quốc có hiệu lực từ ngày hôm nay (25/3), một số khu chợ ở nhiều bang tại Ấn Độ vẫn đông người mua bán.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.