An Giang: Công bố thành phố Long Xuyên là đô thị loại 1

Diệp Phong, Nguyên Du (VTV9)Cập nhật 08:18 ngày 21/08/2020

VTV.vn - Tối 20/8, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang đã tổ chức Lễ công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận thành phố Long Xuyên là đô thị loại 1 trực thuộc tỉnh.

Tại buổi lễ, thay mặt Chính phủ, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã trao quyết định công nhận thành phố Long Xuyênđô thị loại 1 cho lãnh đạo địa phương. Phó Thủ tướng cũng trao hoa chúc mừng của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đến Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Long Xuyên. Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng biểu dương những thành tựu mà Đảng bộ và nhân dân thành phố đạt được.

Cụ thể nhiệm kỳ vừa qua, tốc độ tăng trưởng kinh tế của địa phương luôn đạt hơn 10%/năm, thu nhập bình quân đầu người đạt đến 132 triệu đồng/người/năm. Với quy mô dân số hơn 500 ngàn người, nằm ở trung tâm tam giác kinh tế phát triển năng động là Thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Cần Thơ và thủ đô Phnôm Pênh của nước bạn Campuchia, Long Xuyên có nhiều lợi thế để trở thành một đô thị năng động, phát triển nhanh và mạnh tại Đồng bằng sông Cửu Long.

Phó Thủ tướng cho rằng được công nhận đô thị loại 1 là dấu mốc quan trọng để thành phố Long Xuyên nói riêng và tỉnh An Giang nói chung hướng đến những thành tựu quan trọng hơn trong cơ cấu kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng để hướng đến phát triển bền vững trong tương lai.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.