An Giang kỷ niệm 230 năm thành lập thành phố Long Xuyên

Diệp Phong (VTV9)Cập nhật 10:18 ngày 21/08/2019

VTV.vn - Tối 20/8, tỉnh An Giang đã long trọng tổ chức kỷ niệm 230 năm thành lập Thủ Đông Xuyên nay là thành phố Long Xuyên (1789 – 2019), 131 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình chúc mừng thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang đã đạt được nhiều thành tựu trong quá trình 230 năm hình thành và phát triển. Đặc biệt 20 năm qua tăng trưởng GDP bình quân luôn đạt từ 12 – 13%; công tác phát triển đô thị được chú trọng, đưa Long Xuyên thành đô thị phát triển ở ĐBSCL. 

Bước sang giai đoạn phát triển mới, Phó Thủ tướng mong rằng thành phố Long Xuyên phải có tư duy mới, tận dụng thời cơ khai thác mạnh mẽ thương mại, dịch vụ và du lịch; tăng cường đoàn kết nội bộ, tạo sự đồng thuận trong nhân dân. 

Thành phố cần tập trung xây dựng đội ngũ đảng viên, cán bộ công chức, viên chức có bản lĩnh chính trị vững vàng, có năng lực, đạo đức, dám nghĩ dám làm; sớm hoàn thiện các tiêu chí để trở thành đô thị loại 1 trước năm 2020, xứng tầm là đô thị kiểu mẫu tại ĐBSCL.

Dịp này, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình thay mặt Chính phủ trao quyết định của Thủ tướng công nhận thành phố Long Xuyên hoàn thành chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2018./.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.