Xây dựng tuyến tránh Long Xuyên giải quyết vướng mắc tại trạm BOT T2

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 05/06/2019 08:05 GMT+7

Trạm thu phí BOT T2. (Ảnh: Dân trí)

VTV.vn - Thủ tướng Chính phủ đã chấp thuận đề xuất của Bộ GTVT xây dựng tuyến đường tránh Long Xuyên, tỉnh An Giang, nhằm giải quyết triệt để vướng mắc tại trạm BOT T2.

Dự kiến, dự án tuyến tránh Long Xuyên sẽ hoàn thành năm 2023. Sau khi tuyến tránh này đưa vào sử dụng, các phương tiện qua khu vực sẽ có thêm sự lựa chọn, không phải qua trạm thu phí T2 trên Quốc lộ 91. 

Trước mắt, Bộ GTVT kiến nghị Chính phủ chỉ đạo các địa phương: Cần Thơ, An Giang, Kiên Giang, Đồng Tháp phối hợp chặt chẽ với Bộ, nhà đầu tư trong quá trình xây dựng và thống nhất phương án xử lý các bất cập tại trạm T2 nhằm đảm bảo giao thông thông suốt.

Lái xe không đồng tình phương án giảm giá trạm thu phí BOT T2 Lái xe không đồng tình phương án giảm giá trạm thu phí BOT T2

VTV.vn - Ngày 28/5, trạm BOT T2 trên QL91, TP Cần Thơ vẫn chưa thu phí nhưng vẫn có một số tài xế và nhà xe tập trung ở đây, đa số đều nói không với phương án tiếp tục giảm giá.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước