An Giang may khẩu trang miễn phí tặng người nghèo

Anh Đào (VTV9)Cập nhật 15:57 ngày 02/03/2020

VTV.vn - Nhiều người dân tại An Hòa Tự, thuộc huyện Phú Tân, An Giang đang may khẩu trang vải miễn phí để tặng người nghèo.

Được biết trong 15 ngày nay chưa có ngày nào nhóm được nghỉ. Nhìn thì đơn giản nhưng để làm khẩu trang vải cho đúng chuẩn thì không hề dễ. Vải phải được chọn kỹ và khẩu trang phải may như thế nào để ôm hết mặt cũng cần phải được tìm hiểu từ trước. 15 người chia làm 5 nhóm, mỗi nhóm phụ trách một khâu từ chọn vải, cắt, may, vắt sổ cho đến giặt và phơi. Trong đó khâu ngồi may vất vả nhất bởi phải ngồi suốt. Đau lưng, nhức mỏi là điều khó tránh khỏi.

Từ 100 chiếc mỗi ngày ban đầu, đến nay mỗi ngày, 15 người cho ra trên 300 chiếc mỗi ngày. Vậy mà vẫn không đủ phát.

"Một miếng khi đói bằng một gói khi no" – tuy mỗi chiếc khẩu trang không đáng giá là bao nhưng mang nặng nghĩa tình. Hiện An Hòa tự đã trở thành điểm phát khẩu trang vải miễn phí quen thuộc của bà con gần xa.

Ấm lòng hình ảnh CSGT đeo tặng khẩu trang miễn phí cho người dân phòng nCoV Ấm lòng hình ảnh CSGT đeo tặng khẩu trang miễn phí cho người dân phòng nCoV

VTV.vn - Hình ảnh CSGT tặng khẩu trang y tế tại các bến phà, đường cao tốc đã khiến nhiều người dân thấy yên tâm và giúp nâng cao ý thức phòng chống nCoV trong cộng đồng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.