Bà Rịa - Vũng Tàu cần nhân rộng liên kết chuỗi trong sản xuất gạo hữu cơ

Lê Phượng - Hồng Việt (VTV9)Cập nhật 07:36 ngày 16/08/2019

VTV.vn - Chiều 15/8, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu và doanh nghiệp sản xuất lúa gạo theo hướng hữu cơ.

Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Đại Nam cho biết, mô hình liên kết sản xuất lúa gạo hữu cơ được thực hiện bằng công nghệ Ong Biển. Cụ thể, trong quá trình trồng và chăm sóc, nông dân sử dụng phân bón hữu cơ vi sinh của công ty và tưới nước. Sau đó, sản phẩm là lúa gạo chứa hai hợp chất có tác dụng phòng và chống các căn bệnh rối loạn chuyển hóa như: béo phì, tiểu đường, bệnh gout...

Đây là hai hợp chất Momilactone A và Momilactone B với hàm lượng cao hơn so với lúa gạo ở Nhật Bản. Dự kiến, đến cuối năm 2019, 20.000 tấn gạo sẽ được xuất khẩu sang thị trường Mỹ. Ở trong nước, gạo sẽ được bán qua các kênh siêu thị, cửa hàng thực phẩm cao cấp trên toàn quốc.

Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển đề nghị đơn vị cần phải nhân rộng mô hình liên kết chuỗi để nông dân nâng cao nhận thức về sản xuất theo tiêu chuẩn hữu cơ, qua đó nâng cao giá trị cho nông nghiệp Việt Nam nói chung và lúa gạo Việt Nam nói riêng trên thương trường quốc tế.


Miền Trung có thêm dòng sản phẩm gạo hữu cơ Miền Trung có thêm dòng sản phẩm gạo hữu cơ

VTV.vn - Tại Đà Nẵng, Công ty Cổ phần nông sản hữu cơ Quảng Trị đã giới thiệu sản phẩm gạo hữu cơ mới bắt đầu cung cấp trên thị trường miền Trung.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.