Bắt buộc khai báo y tế với người nhập cảnh từ Campuchia

Vĩnh Phúc (VTV9)Cập nhật 14:47 ngày 07/03/2020

VTV.vn - Việc thực hiện khai báo y tế đối với hành khách nhập cảnh từ Campuchia đã được triển khai nghiêm túc ngay từ sáng nay (7/3).

Trong tờ khai y tế, người nhập cảnh phải trả lời trong 14 ngày qua đã đi qua những quốc gia, vùng lãnh thổ nào và thông tin liên lạc tại Việt Nam. Người nhập cảnh cũng phải khai báo, trong 14 ngày (tính đến thời điểm xuất nhập cảnh), có tiếp xúc gần (dưới 2 m) với người nhiễm Covid-19 hay không; có đến trang trại chăn nuôi, chợ buôn bán động vật sống, cơ sở giết mổ động vật, tiếp xúc động vật hay không; có xuất hiện các dấu hiệu như sốt, ho, khó thở, đau họng, nôn (buồn nôn), tiêu chảy, xuất huyết ngoài da, nổi ban ngoài da... Ngoài việc khai báo trên giấy như thế này, thì hành khách còn có thể khai báo điện tử. Việc khai báo y tế điện tử được thực hiện tại website của Cục Y tế dự phòng (suckhoetoandan.vn/khaiyte).

Khu vực ĐBSCL có khoảng 300km đường biên giới với Campuchia, ngoài người dân 2 nước qua lại biên giới hàng ngày, cửa khẩu quốc tế Thường Phước mỗi ngày còn làm thủ tục xuất nhập cảnh cho lượng lớn du khách quốc tế. Trong sáng 07/3, hầu như toàn bộ hành khách để vui vẻ chấp hành quy định để bảo vệ sức khỏe cho bản thân và cộng đồng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.