Bắt đầu phiên toà xét xử nguyên Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng

VTV9Cập nhật 16:30 ngày 14/12/2020

VTV.vn - Ông Đinh La Thăng và 6 cán bộ Bộ Giao thông Vận tải bị truy tố về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí.

Ngoài 20 bị cáo, phần lớn 25 bị hại trong đó có cả Bộ Giao thông vận tải và các cá nhân, tổ chức có quyền và nghĩa vụ liên quan được triệu tập đã có mặt tại phiên xét xử. 

Theo cáo trạng, ông Đinh La Thăng và 6 cán bộ Bộ Giao thông Vận tải bị truy tố về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí. Đinh Ngọc Hệ và 12 bị cáo khác bị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. 

Theo cáo trạng, dự án cao tốc TP.HCM - Trung Lương được Thủ tướng giao Bộ GTVT chủ trì xây dựng đề án bán quyền thu phí, thực hiện chuyển giao quyền thu phí để hoàn trả ngân sách Nhà nước đã đầu tư cho dự án. Bị can Đinh La Thăng là Bộ trưởng GTVT xuất phát từ động cơ cá nhân giới thiệu Đinh Ngọc Hệ tiếp cận, tạo điều kiện trúng đấu giá quyền thu phí cao tốc TP.HCM - Trung Lương. Từ đây, công ty Yên Khánh do Đinh Ngọc Hệ chỉ đạo đã liên tục có các hành vi gian lận trong thu phí từ thủ công đến sử dụng phần mềm chiếm đoạt 725 tỉ đồng.

 Phiên toà dự kiến sẽ kéo dài đến ngày 25.12. 

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.