Bệnh viện dã chiến đầu tiên ở Vũ Hán đóng cửa sau khi hoàn thành sứ mệnh

Nga Nguyễn (VTV9)Cập nhật 18:28 ngày 02/03/2020

Bên trong bệnh viện dã chiến ở thành phố Vũ Hán. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

VTV.vn - Trung Quốc vừa đóng cửa bệnh viện dã chiến đầu tiên ở Vũ Hán sau khi hoàn thành sứ mệnh.

Bệnh viện dã chiến có 200 giường bệnh ở quận Kiều Khẩu của thành phố Vũ Hán được làm từ một nhà thi đấu, là 1 trong 16 cơ sở dựng lên để chữa trị cho các bệnh nhân COVID-19. Việc đóng cửa bệnh viện dã chiến này diễn ra trong lúc Trung Quốc ghi nhận gần 45.000 ca điều trị khỏi bệnh xuất viện.

Đến sáng 2/3, ở Trung Quốc đã có hơn 80.000 ca nhiễm bệnh COVID-19 với trên 2.900 người tử vong.


Thêm một bệnh viện dã chiến ở Vũ Hán (Trung Quốc) đi vào hoạt động Thêm một bệnh viện dã chiến ở Vũ Hán (Trung Quốc) đi vào hoạt động

VTV.vn - Tại Trung Quốc, bệnh viện Lôi Thần Sơn ở thành phố Vũ Hán, đã bắt đầu tiếp nhận bệnh nhân vào ngày 8/2. Đây là bệnh viện dã chiến thứ hai được xây dựng tại vùng tâm dịch.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.