Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

Thanh Tâm - Hoàng Vũ (VTV9)Cập nhật 06:03 ngày 07/09/2019

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho lãnh đạo bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM. (Ảnh: TTXVN)

VTV.vn - Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM vừa vinh dự được Nhà nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất nhân dịp 25 năm hình thành và phát triển bệnh viện.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã tham dự buổi lễ.

Sau 25 năm thành lập, từ một phòng khám đa khoa có giường lưu, đến nay Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM đã trở thành một trong những bệnh viện hiện đại hàng đầu cả nước. Bệnh viện phát triển với hệ thống gồm 3 cơ sở với hơn 3.500 người, trong đó trình độ đại học trở lên chiếm trên 50%. Mỗi năm, bệnh viện tiếp nhận và điều trị cho hơn 3,3 triệu lượt người. Khám chữa bệnh kết hợp với nghiên cứu khoa học là một nét nổi bật của bệnh viện. Nhiều đề tài nghiên cứu với tính ứng dụng cao đã đạt các giải xuất sắc trong và ngoài nước.

Bệnh viện Y Dược TP.HCM là mô hình bệnh viện thuộc Đại học Y Dược đầu tiên trong cả nước, cũng là đơn vị đầu tiên của ngành y tế tự đảm bảo hoàn toàn kinh phí hoạt động thường xuyên, kinh phí đầu tư phát triển ngay từ khi thành lập đến nay.


Thêm 900 giường bệnh mới tại Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM Thêm 900 giường bệnh mới tại Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM

VTV.vn - UBND TP.HCM đã chấp thuận quy hoạch kiến trúc công trình Đại học Y Dược TP.HCM với 900 giường bệnh mới tại khu A, B của Bệnh viện Đại học Y Dược.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.