Bệnh viện Phụ sản tại TP.HCM tiêm vắc-xin phòng Covid-19 cho phụ nữ mang thai trên 13 tuần tuổi

Đức Đệ - Tường Đại (VTV9)Cập nhật 13:49 ngày 12/08/2021

VTV.vn - Bộ Y tế ban hành quy định nới lỏng hơn các điều kiện tiêm chủng vắc-xin Covid-19. Từ đó, các phụ sản có thể được tiêm vắc-xin

Có 3 nhóm đối tượng cần trì hoãn tiêm vắc-xin thay vì 5 nhóm như trước đây. Đáng chú ý, theo hướng dẫn mới, phụ nữ mang thai trên 13 tuần và cho con bú vẫn được tiêm vắc xin (nếu có cam kết), tuy nhiên không áp dụng với vắc-xin Sputnik V. 

Đây là việc làm cần thiết nhằm giúp các bà mẹ có thể tự bảo vệ bản thân và con của mình. Trong thời gian qua, các bệnh viện Phụ sản uy tín trên địa bàn TP.HCM như bệnh viện Hùng Vương, bệnh viện Từ Dũ đã tách đội bệnh viện để chuyển sang điều trị Covid-19, và tiếp nhận hàng trăm bệnh nhân là sản phụ. Tuy nhiên, không ít trường hợp nặng đã tử vong dù đội ngũ y tế đã tận tình cứu chữa.

Loại vắc-xin được tiêm cho phụ nữ mang thai lần này là vắc xin Astra Zeneca. Khi tiêm vắc xin cho thai phụ, các nhân viên y tế ở đây cũng đã tuân thủ đầy đủ hướng dẫn của Bộ Y Tế như: hỏi rõ tuổi thai và giải thích lợi ích, nguy cơ. đồng thời thai phụ cũng ký cam kết trước khi tiêm. Trong bối cảnh dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp tại TP.HCM, việc tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho phụ nữ mang thai từ 13 tuần tuổi trở lên thật sự có ý nghĩa quan trọng, bởi đây bởi đây là thời điểm mà lợi ích tiềm năng do vắc xin mang lại thật sự cần thiết, lớn hơn bất kỳ nguy cơ tiềm tàng nào đối với mẹ và thai nhi./.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.