Bình Dương: dùng chiêu trò xấu tranh giành nguồn vật tư y tế

Tấn Khoa, Văn Dương (VTV9)Cập nhật 06:40 ngày 25/05/2020

VTV.vn - Dịch Covid-19 khiến cho thiết bị, vật tư y tế trở nên có giá và đã xuất hiện tình trạng tung chiêu trò xấu để tranh giành nguồn hàng.

Cơ sở này có khả năng sản xuất 5,5-5,7 triệu đôi găng tay và xuất khẩu đến 70%. Đơn hàng đã đầy cho đến năm 2021. Thế nhưng, các đối tượng xấu đã giả chữ ký, giả con dấu, tung tin giả trên mạng là có nguồn hàng số lượng lớn từ cơ sở này, thậm chí lên đến cả ngàn thùng, khiến cho người cần mua rơi vào hiểu lầm, từ đó cơ sở này đối mặt hàng loạt nguy cơ vì mất chữ tín, mất niềm tin, thậm chí là thiệt hại nhiều hơn nữa. Không chỉ tung tin, các đối tượng còn cho xe container chạy đến ngay chỗ cơ sở sản xuất rồi chụp hình tung tin nhận được nguồn hàng. Cùng với việc hạ bệ tuy tín doanh nghiệp, các đối tượng còn đe dọa nhân viên kinh doanh của cơ sở, ép phải bán hàng cho mình. Không chỉ cơ sở này, cơ sở sản xuất gần đó cũng rơi vào tình cảnh tương tự. Bị nhiều đối tượng kéo xe ô tô đến trước công ty quay phim, chụp hình rồi đăng lên mạng ký được hợp đồng số lượng rất lớn, sau đó tìm cách mua số điện thoại của nhân viên kinh doanh công ty rồi gây sức ép.

Các thủ đoạn không chỉ chơi xấu các cơ sở sản xuất, mà tình trạng tụ tập xe ô tô, xe cỡ lớn trên con đường nhỏ hẹp vừa gây mất an toàn giao thông, vừa gây mất an ninh trật tự tại địa phương, tiềm ẩn nhiều hệ lụy khôn lường. Thiết nghĩ các cơ quan chức năng cần sớm vào cuộc làm rõ các đối tượng giả mạo, tung tin sai sự thật, cũng như bảo vệ quyền lợi chính đáng cho các cơ sở sản xuất cũng như người lao động đang bị đe dọa tại đây.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.