Bình Dương: Kinh nghiệm thoát nghèo bền vững

Kim Dung, Văn Dương (VTV9)Cập nhật 10:10 ngày 18/05/2020

VTV.vn - Thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, chăm lo cho nhân dân, 3 năm qua, Bình Dương không còn hộ nghèo theo chuẩn quốc gia.

Kết quả ấn tượng trên có được nhờ Bình Dương đã vận động và tận dụng mọi nguồn lực cùng chung tay bằng vật chất, trí tuệ, tinh thần giúp người dân thoát nghèo bèn vững theo nhiều cách phù hợp với khả năng và đặc thù của từng hộ. Gia đình chị Nguyễn Thị Hồng Thanh là điển hình của việc thoát nghèo nhờ sự giúp đỡ của cộng đồng. Gia đình nghèo càng khó khăn khi chồng chị Thanh bị bệnh. Các đoàn thể tại địa phương sau khi nghe nguyện vọng và khả năng đã đề xuất gia đình chị Thanh được vay vốn chính sách và hướng dẫn chị cách thức làm ăn. Sau khi có vốn, chị Thanh vừa may, vừa bán quần áo. Học phí và đồ dùng của các con chị được Hội phụ nữ vận động đóng góp. Với sự giúp đỡ tận tâm như vậy, sau 2 năm, gia đình chị Thanh đã thoát nghèo.

Theo lãnh đạo Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương, mấu chốt của thành công này là kỹ năng và cái tâm của cán bộ và các đoàn thể tại địa phương làm công tác giảm nghèo. Bởi hộ nghèo ở tỉnh chủ yếu là nghèo đô thị, rất đa dạng, nên phải nắm được hoàn cảnh và khả năng từng hộ nghèo, theo đó mới tìm giải pháp hỗ trợ phù hợp. Thêm nữa, các doanh nghiệp ở địa phương cũng luôn sẵn sàng giúp người nghèo học nghề miễn phí. Và khi thoát nghèo thì được bảo lưu 2 năm để ổn định đời sống. Nhờ xác định cách làm đúng, dưới sự lãnh đạo của cấp uỷ, chính quyền, sự nỗ lực của nhân dân, tỉnh Bình Dương đã đạt nhiều chỉ phát triển kinh tế xã hội tích cực, không những đời sống nhân dân trong tỉnh được nâng lên, mà địa phương còn đóng góp phần quan trọng cho đất nước./.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.