Nhiều người dân không ỷ lại vào chính sách hỗ trợ, vươn lên thoát nghèo

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 04/03/2020 15:48 GMT+7

VTV.vn - Nhiều người dân vẫn ý thức được rằng vươn lên thoát nghèo vẫn là điều quan trọng, bởi tiêu chí bình xét hộ nghèo không phải là yếu tố để họ trông chờ, ỷ lại.

Từng là hộ nghèo nhiều năm, gia đình anh Cường (xã Phú Cường, Định Quán, Đồng Nai) sống trong ngôi nhà chòi lá, thế nhưng sau khi được hỗ trợ vay vốn, cùng với việc lao động chăm chỉ, đến nay, gia đình anh Cường cũng đã có nhiều thay đổi.

Chị Dung (cán bộ phụ trách giảm nghèo của địa phương) cho biết, khi đi điều tra chấm điểm, dù nhiều gia đình chưa thực sự khá, nhưng lại lười lao động, hội đồng điều tra sẽ họp bàn và thẳng tay đưa ra khỏi danh sách.

Là địa phương không còn hộ nghèo trong nhiều năm nay, chính quyền xã Quảng Lập, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng cũng cho biết thay đổi được nhận thức của người dân là vô cùng quan trọng, chỉ có như vậy mới là nội lực giúp họ thoát nghèo.

Trên thực tế, khi còn nhiều người vẫn so đo nhau từng tiêu chỉ để được nghèo hay không nghèo, đã có rất nhiều người tự nguyện thoát nghèo, vì họ ý thức được rằng chính sách được hưởng là nền tảng để giúp họ vươn lên, chứ không phải là yếu tố để họ dựa dẫm, ỷ lại, làm thêm gánh nặng cho xã hội.

Huyện Văn Yên (Yên Bái) nỗ lực thoát nghèo từ nội lực Huyện Văn Yên (Yên Bái) nỗ lực thoát nghèo từ nội lực

VTV.vn - Biết tận dụng và phát huy lợi thế sẵn có của địa phương cũng chính là chìa khóa thành công của huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước