Bộ NN&PTNT tạo điều kiện cho dự án nông nghiệp công nghệ cao tại Bình Phước

Lê Phượng (VTV9)Cập nhật 08:39 ngày 27/08/2019

VTV.vn - Đây là một trong những nội dung chính tại Hội nghị hợp tác đầu tư do Bộ NN&PTNT và UBND tỉnh Bình Phước tổ chức vào chiều 26/8.

Dự kiến, trong quý IV/2019, 3 dự án trong lĩnh vực nông nghiệp có ứng dụng công nghệ cao sẽ được khởi động với tổng vốn đầu tư khoảng 1.750 tỷ đồng tại địa phương này. Nội dung của 3 dự án là xây dựng khu chăn nuôi gà thịt, dự án xây dựng khu chăn nuôi bò thịt và liên kết phát triển nuôi bò thịt dưới tán rừng, dự án xây dựng trồng, tập kết, thu mua trái cây để xuất khẩu. Bộ NN&PTNT sẽ tạo điều kiện để các đơn vị ứng dụng công nghệ cao có thể vay vốn, quỹ đất xây dựng nhà máy theo chế độ ưu đãi nhằm thực hiện quy trình chăn nuôi sạch, đặc biệt là trong giết mổ, chế biến.

Bộ NN&PTNT đánh giá, so với mặt bằng chung trong khu vực miền Đông Nam Bộ và cả nước, việc nghiên cứu, ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao của tỉnh Bình Phước còn ở mức thấp, cả lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi và chế biến mới chỉ ứng dụng công nghệ cao từng phần. Do vậy, việc đẩy mạnh kêu gọi doanh nghiệp đầu tư vào chuỗi giá trị sản phẩm đối với từng loại cây trồng, vật nuôi, ứng dụng đồng bộ công nghệ cao vào sản xuất hiện là điều cấp thiết trong bối cảnh hội nhập.

Nhiều dự án nông nghiệp thất bại tại miền Trung Nhiều dự án nông nghiệp thất bại tại miền Trung

VTV.vn - Đã có nhiều doanh nghiệp triển khai Nghị định 210 của Chính phủ. Số lượng các dự án thuộc lĩnh vực nông nghiệp đã ít nhưng liệu nó các phát huy được hiệu quả?


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.