Bỏ thuốc lá để tránh nguy cơ bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính

Nguyễn Hằng - Quốc Thắng (VTV9)Cập nhật 09:41 ngày 07/01/2021

VTV.vn - Tuy đã có nhiều tiến bộ trong điều trị bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính nhưng đây vẫn là căn bệnh mãn tính không thể điều trị dứt điểm.

Hệ luỵ của bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính cho sức khoẻ là hoàn toàn không nhỏ. Điều trị dự phòng là điều được các bác sĩ khuyến cáo đến cộng đồng để giảm bớt những hệ luỵ này, trong đó, có một thói quen xấu rất cần phải từ bỏ, đó là hút thuốc lá. Vật lý trị liệu với những bài tập thở đơn giản đang được bệnh viện Phạm Ngọc Thạch ứng dụng như biện pháp điều trị song song cho bệnh nhân bị bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Việc vận dụng các cơ hô hấp trong lúc khó thở, các phương pháp để tống đờm ra khỏi phổi là cách đơn giản nhưng hiệu quả. Bên cạnh đó, phơi nắng hàng ngày giúp tăng đề kháng, giảm các đợt nhiễm khuẩn cấp, còn giúp bệnh không nặng thêm, tiến tới mục tiêu lớn hơn.

Ghi nhận tại Việt Nam cho thấy khoảng 4,2% dân số trên 40 tuổi mắc căn bệnh liên tục tiến triển nặng dần, cần dùng thuốc kéo dài và là một trong những bệnh gây tàn phế, tử vong cao. Vì vậy, một trong những cảnh báo được đưa đến cho cộng đồng chính là phải từ bỏ một thói quen xấu. Ngoài ra, cân đối dinh dưỡng cũng là cách để phòng ngừa bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Thực phẩm dinh dưỡng cho bệnh nhân cần ưu tiên lựa chọn các loại rau xanh đậm hoăc các loại có màu cam, chất đạm thì ưu tiên cá biển sâu, trứng,sữa... Thăm khám định kỳ, điều trị đúng phác đồ cũng là điều cần nhớ để tránh bệnh nặng thêm. Với những người trên 40 tuổi thì tầm soát sớm phát hiện bệnh cũng là cách để nhanh chóng làm giảm hệ luỵ bệnh lên sức khoẻ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.