Bộ tiêu chí đánh giá rủi ro COVID-19 trong doanh nghiệp: Vô cùng cần thiết!

Uyên Phương - Minh Hải - Hồng Việt (VTV9)Cập nhật 06:39 ngày 18/04/2020

VTV.vn - Những con số thực tế cho thấy nguy cơ cao lây nhiễm COVID-19 ở các nhà máy, do đó TP.HCM đã tiên phong thành lập bộ chỉ số rủi ro nhiễm COVID-19 trong doanh nghiệp.

Trong nhiều cuộc họp gần đây về công tác phòng chống dịch COVID-19 tại TP.HCM, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy thành phố Nguyễn Thiện Nhân luôn nhấn mạnh cần phải có bộ tiêu chí đánh giá rủi ro lây nhiễm COVID-19 ở nhiều ngành nghề, trong đó tập trung trước hết là cho khối doanh nghiệp. Theo đó, từ ngày 6/4, TP.HCM đã tiên phong thực hiện bộ chỉ số này và đã có cho hơn 6.000 doanh nghiệp tự đánh giá. Đến nay, nhiều quận, huyện cũng đã triển khai cho các đơn vị để xây dựng bức tranh về mức độ rủi ro của doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn.

Sẽ có 10 tiêu chí cụ thể với từng mức điểm tương ứng áp dụng trong doanh nghiệp. Còn khoảng một tuần nữa là đến ngày 25/4, thời hạn mà Bí thư Nguyễn Thiện Nhân đã đề ra. Tính đến nay, trong hơn 6.000 doanh nghiệp tự đánh giá và theo kết quả rà soát lại, có 5 doanh nghiệp ở nguy cơ rủi ro cao. Riêng công ty Pouyuen đã vừa phải ngừng hoạt động hai ngày để khắc phục thiếu sót sau khi có kết quả tỷ lệ rủi ro lây nhiễm lên đến 81%.

Có thể thấy được sự quyết tâm của TP.HCM để không xảy ra trường hợp người lao động bị nhiễm COVID-19. Không chỉ chính quyền, chính các doanh nghiệp cũng rất đồng tình với việc này. Đây còn được xem là bước đi để gỡ nút thắt cho chính quyền và doanh nghiệp trong đại dịch lần này. Dù biết hoạt động của doanh nghiệp sẽ khó đảm bảo các yêu cầu như khoảng cách tối thiểu, số lượng lao động không quá 20 người trong phòng, tuy nhiên các doanh nghiệp luôn xem tiêu chí này là điều được hướng đến.

Có thể thấy, bộ tiêu chí đối với hầu hết doanh nghiệp đều được cho là cần thiết, nên áp dụng, để từ đó doanh nghiệp xác định được tiêu chuẩn cho riêng mình và nếu sai sót sẽ có hướng khắc phục. Tuy nhiên, ở khía cạnh khác, một số ý kiến cho rằng ở một vài tiêu chí, cần có sự điều chỉnh về thang điểm để phù hợp hơn trong thực tế triển khai.

Sau thành công của bộ chỉ số đánh giá rủi ro lây nhiễm phòng chống dịch cho doanh nghiệp, TP.HCM đang gấp rút xây dựng bộ tiêu chí đánh giá phòng chống dịch cho từng ngành nghề, cụ thể như: ngành y tế, ngành giáo dục để chuẩn bị cho học sinh đi học trở lại, ngành du lịch. Đây là cách làm để thành phố luôn có thế chủ động, thể hiện sự quyết liệt trong cuộc chiến chống dịch COVID-19 và tiến đến giai đoạn mới - đảm bảo an toàn khi các hoạt động kinh tế - xã hội dần trở lại bình thường.


TP.HCM: Triển khai bộ tiêu chí đánh giá rủi ro lây nhiễm SARS-CoV-2 trong doanh nghiệp TP.HCM: Triển khai bộ tiêu chí đánh giá rủi ro lây nhiễm SARS-CoV-2 trong doanh nghiệp

VTV.vn - Do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, Thành phố Hồ Chí Minh đang khẩn trương triển khai Bộ tiêu chí đánh giá rủi ro lây nhiễm bệnh tại doanh nghiệp.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.