Bộ y tế kiểm tra công tác phòng chống dịch tại Bạc Liêu

VTV9Cập nhật 15:29 ngày 23/04/2021

VTV.vn - Bạc Liêu phải chú ý việc phòng dịch trong các dự án điện gió, các nhà máy, xí nghiệp tập trung đông người.

Đến nay, Bạc Liêu chưa phát hiện mắc bệnh. Tỉnh có 3 cơ sở được Bộ Y tế cho phép thực hiện xét nghiệm Sars-Cov2. Ngày 22-4, địa phương đã tổ chức tiêm 5.700 liều vắc xin được phân bổ. Riêng đợt bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2021- 2026, ngành y tế đã bố trí nhân vật lực cho 589 điểm bầu cử.

Khó khăn nhất của địa phương là các cơ sở cách ly tập trung đang quá tải. Số trẻ em từ nước ngoài về nhiều nhưng thiếu người người thân trong nom.

Đoàn công tác Bộ y tế lưu ý tỉnh Bạc Liêu kiểm tra công tác phòng chống dịch tại các dự án điện gió, các công ty, xí nghiệp thuỷ sản. Nếu cơ sở nào không tuân thủ có thể tạm ngưng hoạt động cho đến khi khắc phục xong. Thực hiện phương châm 4 tại chỗ, địa phương cần phương án dự trữ vật tư, thiết bị thậm chí nguồn lương thực. Phương án xây dựng bệnh viện dã chiến khi xảy ra dịch. Riêng vấn đề tài chính, tỉnh Bạc Liêu cần kiến nghị Bộ Tài chính, Chính phủ để có giải pháp hỗ trợ.

Trước đó đoàn công tác của Bộ y tế đã trao 50 phần quà cho các bệnh nhân đang điều trị ung thư tại Bệnh viện đa khoa Bạc Liêu. Kiểm tra điểm tiêm vắc xin tại đây.

Đoàn cũng đến kiểm tra công tác cách ly tại Khu ký túc xá Đại học Bạc Liêu. Từ khi xuất hiện dịch đến nay, nơi đây đã tiếp nhận gần 4.000 công dân về cách ly./.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.