Brexit và hộ chiếu cho thú cưng ở Anh

Nga Nguyễn (VTV9)Cập nhật 10:29 ngày 29/08/2019

(Ảnh: WorldPress.com)

VTV.vn - Tại châu Âu, chó, mèo hay thậm chí là chồn có thể đi khắp EU nhờ vào chương trình hộ chiếu thú cưng có từ năm 2000.

Từ trước đến nay, việc xuất nhập cảnh của thú cưng giữa Anh và 27 quốc gia thành viên khác của EU yêu cầu 3 loại giấy tờ gồm: hộ chiếu, giấy chứng nhận gắn vi mạch và chứng nhận đã tiêm vaccine phòng dại. Hộ chiếu này sẽ có giá trị trong vòng 3 năm. Tuy nhiên, nếu Anh Brexit mà không có thỏa thuận, việc chuẩn bị giấy tờ xuất nhập cảnh cho thú cưng dự đoán sẽ mất 4 tháng. Ngoài 3 loại giấy tờ trên, Anh còn yêu cầu phải cung cấp giấy xét nghiệm máu sau 30 ngày tiêm vaccine và sau khi được thông qua thì phải chờ thêm 3 tháng mới có thể đi lại.


Brexit và hộ chiếu cho thú cưng ở Anh - Ảnh 1.

Năm 2018, hơn 330.000 con chó, mèo và chồn nhập cảnh nước Anh từ các nước EU khác, ngược lại, khoảng 250.000 thú cưng từ Anh đã được xuất cảnh.


Sốt hộ chiếu Ireland trước thềm Brexit Sốt hộ chiếu Ireland trước thềm Brexit

VTV.vn - Khi thời hạn Anh rời EU càng đến gần, càng nhiều người dân tại Bắc Ireland đã nộp đơn xin hộ chiếu Ireland với hi vọng tiếp tục được hưởng những chế độ phúc lợi của EU.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.